Bên bờ hạnh phúc

Chiều 26/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì cuộc họp, bàn hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hộ nuôi bò sữa của ông Bùi Đăng Sơn (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Với lợi nhuận 40 triệu đồng/tháng, gia đình ông Sơn đã thoát nghèo. Ảnh VGP/Thành Chung

 

Theo Bộ LĐTBXH, việc sửa cơ chế, chính sách giảm nghèo phải đảm bảo các mục tiêu đề ra trong  Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Nghị quyết Quốc hội Khóa XIII, đồng thời không làm xáo trộn hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành, giảm bớt sự chồng chéo và số lượng văn bản chính sách.

Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung vào các lĩnh vực, thay vì thực hiện ưu đãi giảm nghèo theo đối tượng như hiện nay.

Cụ thể, về chính sách tín dụng (sửa đổi Nghị định 78/2002/NĐ-CP), Bộ đề nghị tích hợp các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo hiện hành thành chính sách cho vay tín dụng ưu đãi lấy đối tượng hộ gia đình làm trung tâm; sửa đổi các mức vay, lãi suất, thời gian cho vay cho thống nhất và phù hợp giữa các đối tượng; đồng thời cho vay theo gói, với hạn mức tín dụng, hộ gia đình sẽ tự lựa chọn các nhu cầu ưu tiên để vay vốn.

Về chính sách hỗ trợ giáo dục- đào tạo với học sinh nghèo thì các bộ liên quan sẽ tích hợp các chính sách giảm nghèo hiện hành thành văn bản chính sách mang tính hệ thống, trước mắt tích hợp chính sách cấp học bổng và cấp gạo cho học sinh bán trú, dân tộc thiểu số theo hướng nhất quán về đối tượng được hưởng và gộp các chính sách lại.

Trong chính sách hỗ trợ hộ nghèo sản xuất thì phải đưa ra các mức hỗ trợ ưu tiên cho dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Ngoài ra là nhóm chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề- việc làm, chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ đất, hỗ trợ giá điện… cho người nghèo.

Cho ý kiến về đề xuất của Bộ LĐTBXH, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo các bộ, ngành đều đồng tình việc gom các chính sách giảm nghèo lại để thực hiện thuận lợi hơn.

Trong quá trình thu hẹp các văn bản thì các cơ quan sẽ phát hiện và loại bỏ được những nội dung chồng chéo, nội dung nào bất hợp lý thì sẽ sửa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành lập kế hoạch rà soát, gom các chính sách giảm nghèo lại trong năm nay và năm 2015, tuy nhiên phải làm từng bước, trong quá trình đó phát hiện chính sách nào bất hợp lý thì sửa ngay như chính sách cho vay đối với hộ nghèo…

Theo Thành Chung ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *