Bên bờ hạnh phúc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hết tháng 11 đã có 38 doanh nghiệp cam kết hỗ trợ cho 62 huyện nghèo với tổng số tiền 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2020, trong đó riêng năm nay là gần 700 tỷ đồng.

Chiều 14/12, trao đổi với báo giới về kết quả một năm thực hiện nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, ông Ngô Trường Thi, Cục phó Bảo trợ xã hội, cho hay hiện cả 62 huyện nghèo đã được doanh nghiệp đỡ đầu. Trong đó tập đoàn Dầu khí hỗ trợ 6 huyện, Tổng công ty xi măng nhận hỗ trợ 4 huyện. Khoản tiền trợ giúp năm nay tập trung xóa nhà dột nát.

Người nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà. Ảnh: Hồng Khánh.

Riêng về hỗ trợ người nghèo đi làm việc nước ngoài, bà Hoàng Kim Ngọc, Cục phó Quản lý lao động ngoài nước cho biết, các doanh nghiệp đã phối hợp với địa phương, cơ sở đào tạo tổ chức dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho khoảng 2.300 lao động của 28 huyện nghèo. Trong đó gần 1.000 người đã sang làm việc tại Lybia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

"Nhìn chung số lao động nghèo đều có việc làm và thu nhập ổn định, trung bình 4-6,5 triệu đồng một tháng. Một số thị trường cho thu nhập cao hơn song đòi hỏi lao động phải tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, có huyện nghèo không kiếm được 5-10 em tốt nghiệp THPT. Một số em có nhu cầu đi xuất khẩu, nhưng nói tiếng Kinh chưa thạo, thử phạn xạ toán học kém", bà Ngọc cho biết.

Hiện cả nước có hơn 2 triệu hộ nghèo, tập trung ở 62 huyện nghèo, chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để cải thiện đời sống của người dân ở các huyện nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, cuối tháng 12/2008, Chính phủ đã ra nghị quyết 30a hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối các huyện này.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *