Bên bờ hạnh phúc

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của TAND tối cao, chỉ cần người chơi đề mức 20.000 đồng cũng bị xử lý hình sự.

Ảnh minh họa.

Hình thức xử phạt này dựa trên số tiền người chơi bỏ ra nhân với tỷ lệ trúng thưởng. Điều này đang gây ra nhiều lúng túng và tranh cãi đối với cơ quan tố tụng.

Theo đó, nếu một người bỏ ra 20.000 đồng để chơi số đề, tỉ lệ chơi 1/70 (1 ăn 70), số tiền dùng để đánh bạc trong trường hợp này là 1,4 triệu đồng (20.000 đồng x 70). Số tiền này đã vượt mức tối thiểu quy định trên (1 triệu đồng) nên người chơi đề 20.000 đồng phải bị xử lý hình sự.

Tuổi Trẻ (21/7/2009) trích lời của LS. Trương Xuân Tám, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu- cho rằng: Hướng dẫn nói trên của TAND tối cao mang tính suy diễn, gây bất lợi cho bị cáo. Số tiền mà tòa quy kết là dựa theo tỉ lệ trúng thưởng, nhưng đâu phải lúc nào người chơi cũng trúng.

Cũng theo luật sư Tám, người đánh bạc chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền thực tế họ bỏ ra, chứ không thể buộc họ phải chịu trách nhiệm về số tiền mà họ mong được nhận khi trúng thưởng.

Trước đây, từ năm 2008, cũng theo văn bản hướng dẫn này, dư luận xôn xao và nhiều cơ quan tố tụng ở các địa phương phải "sốc" về thông tin chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng chơi số đề có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với tỷ lệ "trúng" 1 "ăn" 600, người chơi số đề chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng để đánh bạc thì số tiền hai bên sử dụng sẽ là 1.202.000 đồng.

Theo H.Q (bee.net.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *