Bên bờ hạnh phúc

Có khoảng 4.740 loài ếch trên thế giới và dưới đây là những loài ếch kỳ lạ gây kinh ngạc cho nhiều người nhất.

Ếch thủy tinh 

Loài ếch kỳ lạ này nổi bật với da màu xanh sáng và lớp viền da trong suốt như thủy tinh, mắt lồi. Ếch thủy tinh có phần da bụng bên dưới hoàn toàn trong suốt và có thể nhìn thấy nội tạng.

Ếch Paedophryne amauensis 

Loài ếch này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8/2009 ở Papua New Guinea. Ếch Paedophryne amauensis có cơ thể nhỏ hơn cả đồng xu, trở thành động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới, nổi bật với da màu nâu vàng đậm.

Ếch sừng

Loài ếch này còn có tên gọi khác là ếch sừng Argentina hoặc ếch pacman. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì động vật này có phần đầu nhú lên kỳ lạ kèm theo đó là khoang miệng rộng lớn. Thực đơn của nó là côn trùng và một số loài gặm nhấm nhỏ. Được biết khoang miệng của nó rộng chiếm ½ cơ thể.

Ếch lông

Loài ếch có ngoại hình của một yêu quái, phần lông mọc ở đùi, sau lưng và có các chi gồm các đốt xương dài tựa như móng vuốt khẳng khiu trông rất đáng sợ, loài này sống chủ yếu ở trung Phi.

Ếch rêu

Ếch rêu được mệnh danh là bậc thầy ếch ngụy trang sống chủ yếu ở rừng thấp nhiệt đới và một số đầm lầy nước ngọt với phần da xù xì như rêu, nhìn bao quát tựa nó như một tảng đá nhỏ phủ đầy rêu.

Ếch vàng có độc

Loài ếch này có màu sắc sặc sỡ có tên khoa học là phyllobates terribilis, có một lượng độc tố giết một lúc 20 người trưởng thành hoặc thậm chí là 2 con voi đực. Lượng chất độc mà ếch này phun ra được tính bằng cả gram. Những ai ăn nó đều chết ngay tại chỗ trừ rắn Liophis, rắn này có sức đề kháng kháng lại nọc độc của ếch này.

Ếch sừng Brazil

Loài ếch này nổi bật với chiếc sừng nhọn nhô cao trên đầu, làn da màu cam sặc sỡ và bản tính vô cùng hung hăng. Nó thường ngụy trang dưới lớp lá rụng để săn mồi.

Ếch bay Wallace

Ngoài màu sắc sặc sỡ, da trơn, đôi chân của ếch có một lớp màng rộng và mỏng, hoạt động như một chiếc dù giúp nó bay lượn cự ly ngắn từ nơi này qua nơi khác. Ngoài ra lớp màng này còn giúp nó bám chặt trên mọi địa hình.

Ếch Suriname

Loài động vật này có màu nâu sáng, cơ thể cực phẳng, đôi mắt cực kỳ nhỏ, không có lưỡi cũng không có răng, nó có hai xương trong cuống họng để săn mồi.

Ếch tím

Loài này sống chủ yếu trong lòng đất, trừ thời gian sinh sản kéo dài khoảng hai tuần. Nó được tìm thấy trong dãy núi Tây Ghats ở Ấn Độ, bờ biển phía Đông Châu Phi nổi bật với phần mũi dài cong nhọn hình vòi, miệng và mắt nhỏ và toàn thân có màu tím.

Nguồn: Huỳnh Dũng (Theo MMN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *