Chúng một bước cũng không rời nhau, thường xuyên ve vuốt nhau và đến đêm, Buddy và Pedro luôn ở cùng một chỗ.

Sự thân thiết lạ thường này giữa hai chú chim cánh cụt khiến các nhân viên ở sở thú Toronto không khỏi thắc mắc: liệu có phải bộ đôi cánh cụt châu Phi này bị “gay” hay không?

Buddy và Pedro một bước cũng không rời nhau

Càng để ý quan sát, họ càng nhận thấy bộ đôi có nhiều dấu hiệu của hành vi hò hẹn. Tuy nhiên, rất có thể mối quan hệ này sẽ không thể tiếp tục, bởi ý định của sở thú là khiến Pedro và Buddy phải “tan đàn xẻ nghé”.

Nguyên do là vì số lượng chim cánh cụt châu Phi đang suy giảm một cách đáng báo động. Sở thú buộc phải tuân theo kế hoạch duy trì nòi giống các loài và sẽ phải ghép đôi chúng với chim cánh cụt cái.

Buddy năm nay 20 tuổi còn Pedro đã lên 10 tuổi. Cả hai đều được sinh ra trong vườn thú ở Toledo, Ohio, trong một bầy cánh cụt toàn thành phần độc thân.

Quan hệ của chúng ngày một trở nên khăng khít sau khi bộ đôi được chuyển tới Canada. Ban ngày, 12 con cánh cụt của sở thú – gồm 6 con đực và 6 con cái – sẽ bơi và vui đùa trong khu rào. Nhưng hễ màn đêm buông xuống là Buddy và Pedro lại tách riêng và cặp kè với nhau

Pedro (bên phải) và Buddy tại vườn thú Toronto, Canada

Khoa học xác nhận

Để gọi bạn, hai con thường phát ra âm thanh “be be” như lừa kêu. Chúng cùng nhau bảo vệ lãnh thổ của mình, rỉa lông cho nhau một cách âu yếm và có xu hướng tách bầy rất rõ. “Đây là hiện tượng chúng tôi chưa từng gặp”, một nhân viên sở thú cho biết trên tờ Star.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, trên thực tế, Buddy và Pedro không phải cặp đôi cánh cụt đồng tính đầu tiên xuất hiện trong các vườn thú. Năm 2009, hai con cánh cụt đực ở Vườn thú Công viên Trung tâm New York đã cùng nhau ấp nở một quả trứng và nuôi lớn một cô gà con. Cuốn sách thiếu nhi viết về gia đình lạ lùng – con gà & bố cánh cụt này – đã trở thành sách bán chạy nhất tại Mỹ năm đó.

Nhiều vườn thú ở Nhật, Đức… cũng ghi nhận được hiện tượng âu yếm cùng giới bất thường ở chim cánh cụt.

 

Buddy và Pedro có xu hướng tách đàn rất rõ rệt

Một nghiên cứu của Đại học California hồi tháng 4 khẳng định, nhiều loài chim có thể hình thành quan hệ đồng tính. Nếu được nuôi lớn trong một nhóm toàn con đực, có tới quả nửa số chim sẽ cặp kè với nhau.

Các nhà khoa học đã thử cho con cái vào trong nhóm toàn đực đó, nhưng 5 trên tổng số 8 đôi đồng tính đã phớt lờ con cái và tiếp tục khăng khít với nhau.

Ngoài chim, một số loài động vật cũng có xu hướng đồng tính như hươu cao cổ, cá heo và khỉ.

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *