Tắc kè hoa không có tai ngoài nhưng chúng không bị điếc. Chúng cũng có khả năng phát hiện được tia tử ngoại.

Tắc kè hoa có 2 -3 ngón ở mỗi chân giúp chúng bám chắc vào các cành cây trong khi di chuyển. Chúng cũng sử dụng chiếc đuôi của mình để bám vào cành cây khi di chuyển và giữ thăng bằng khi cần thiết.

Tắc kè hoa có đôi mắt độc nhất vô nhị, có thể nhìn hai hướng khác nhau cùng một lúc. Hai mắt của nó có thể di chuyển độc lập với nhau. Điều này cũng đồng nghĩa, tắc kè hoa có tầm quan sát đủ 360 độ.

Tắc kè hoa có thị lực tốt. Chúng có thể phát hiện ra những con côn trùng nhỏ xíu cách xa từ 5m – 10m. Chúng cũng có khả năng phát hiện được tia tử ngoại.

Tắc kè hoa không có tai ngoài nhưng chúng không điếc. Chúng có thể phát hiện ra âm thanh ở tần số 200 – 600 Hz.

Đặc điểm nổi tiếng nhất của tắc kè hoa là khả năng thay đổi màu sắc. Nhiều người nghĩ rằng tắc kè hoa thay đổi màu sắc để hòa lẫn vào môi trường nhưng thực chất, thay đổi màu sắc là kết quả của thay đổi tâm trạng, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong môi trường sống của chúng.

Một đặc điểm khác cũng ấn tượng không kém của tắc kè hoa là chiếc lưỡi dài và dính để bắt côn trùng. Chiếc lưỡi tắc kè hoa có thể dài gấp 1,5 – 2 lần chiều dài cơ thể nó. Chiếc lưỡi này được phóng ra với tốc độ kinh hoàng: chỉ mất 0,07 giây để lưỡi của nó chạm tới con mồi.

Thức ăn của tắc kè hoa là châu chấu, ve sầu, dế, bọ ngựa và sâu.

Tắc kè hoa giữ trứng trong tổ dưới đất. Số lượng trứng phụ thuộc vào từng loại tắc kè, dao động từ 6 – 24 quả. Thời gian trứng nở cũng khác nhau, từ 6 tháng đến 2 năm. Một số loài tắc kè thì giữ trứng trong dạ con của nó cho đến khi trứng nở. Tắc kè con nhìn như phiên bản “nhí” của tắc kè trưởng thành và nó có thể sống tự lập ngay từ giây phút được sinh ra.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *