Bên bờ hạnh phúc

Sức hút của hòn đảo này chỉ đứng sau “Hòn ngọc phương Nam” Phuket và hiện đang là một trong 10 đảo du lịch được khách quốc tế ưa chuộng nhất do tạp chí du lịch Luxury Travel bình chọn.

Koh Samui hiện đang là một trong 10 đảo du lịch được khách quốc tế ưa chuộng nhất

Đảo Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani, nằm ở ngoài khơi bờ biển Đông Kra Isthmus ở Thái Lan. Sau Phuket và Koh Chang, Koh Samui là đảo lớn thứ ba của Thái Lan, với diện tích 228,7 kilomet vuông và dân số trên 50.000 người. Trong những năm 1970, đảo Koh Samui rất hoang vắng, chỉ có một vài ngôi nhà gỗ được dựng lên và một ít khách du lịch ghé thăm.

Đầu những năm 1990, khách du lịch bắt đầu kéo đến và từ đó, ngành du lịch nơi đây chuyển động mạnh mẽ. Koh Samui hiện nay đứng thứ hai sau Phuket về thu hút số lượng khách du lịch.

Đảo Koh Samui có những bờ cát trắng trải dài, nước trong xanh như pha lê

Đảo Koh Samui có những bờ cát trắng trải dài, nước trong xanh như pha lê và trở nên lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mặt trời và những bãi san hô đủ màu sắc hấp dẫn cả những du khách khó tính nhất. Phía Đông Bắc của đảo có bức tượng Phật lớn. Công trình này cao 12 met, được xây dựng năm 1972 trên một ngọn đồi, từ xa đã có thể thấy được.

Tuy có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm ở khu vực xung quanh tượng Phật lớn, nhưng toàn bộ khu vực vẫn giữ được trang nghiêm nhờ những qui định chặt chẽ của chính quyền. Đến đây, du khách vào tham quan phải mặc quần dài, áo không hở hang để bày tỏ sự kính trọng với những vị sư tu cũng như tín ngưỡng của dân địa phương. Gần tượng Phật lớn là chùa cổ Wat Plai Laem kiến trúc độc đáo, những bức tượng Phật đầy màu sắc ở trong chùa như đất Phật ở Ấn Độ.

Chùa cổ Wat Plai Laem

Phía Đông Bắc đảo Koh Samui có rất nhiều nhà hàng lớn và những điểm ngắm cảnh thú vị nằm trên đỉnh ngọn đồi, cao nhất đảo. Tương truyền rằng, ngày trước, trên đỉnh đồi này, có một vị sư đã tự tay thiết kế và xây dựng một khu vườn độc đáo mà người dân gọi là “Khu vườn kỳ diệu”. Ông cho đào một con kênh lớn dẫn nước lên đồi và trang trí toàn bộ khu vườn bằng rất nhiều bức tượng do chính bàn tay ông chế tác. Để lên đến đỉnh đồi này, du khách có thể đi bộ hoặc thuê xe gắn máy đi theo các con đường mòn.

Có hai tảng đá to mà người dân địa phương thường gọi với cái tên Hin Ta và Hin Yai, có nghĩa là “Đá Ông” và “Đá Bà” nằm ở phía Nam bãi biển Lamai. Sở dĩ có tên như thế vì hình dáng của hai tảng đá này giống với hình dáng của cơ quan sinh dục nam và nữ. Xung quanh khu vực đó cảnh vật rất đẹp, nước ở đây rất thích hợp để cho du khách xuống bơi lội.

Hin Ta và Hin Yai

Du khách còn có thể đến tham quan chùa Wat Khunaram gần bãi biển Lamai khoảng vài cây số. Chùa thu hút nhiều du khách đến tham quan và có cơ thể nguyên vẹn của một vị tăng đã viên tịch vào năm 1977. Theo truyền thuyết, ngài đã ngồi tọa thiền ở đây rất lâu trước khi viên tịch. Nhiều tín đồ đạo Phật tin rằng, với sự tham thiền nhập định của ngài đã giữ cho cơ thể còn được nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay.

Cơ thể nguyên vẹn của một vị tăng đã viên tịch vào năm 1977

Đảo Koh Samui có rất nhiều thác đẹp. Nổi tiếng nhất là thác Na Muang I và II. Nước ở đây khá lạnh. Tuy nhiên, dòng chảy của thác này đã tạo ra rất nhiều hồ thích hợp cho du khách xuống bơi lội. Ở phía Nam thị trấn Nathon còn có thác Hin Lad có nhiều hoạt động thể thao như vượt thác, chèo thuyền kaya…

Thác Na Muang

Khu bảo tồn biển Anthong gồm khoảng 80 hòn đảo, nằm phía Tây Bắc cách đảo Koh Samui 90 phút đi bằng tàu. Khách du lịch thường đến các hòn Wua Talap (hòn Cừu ngủ), Mae Ko (hòn Mẹ), Prayat (hòn Tiết kiệm), Sam Sao (hòn Ba chân), Nai Put (hòn Ông Put), Wua Te (hòn Bò đá)… Trên các hòn có những khối đá vôi, có khối cao đến 400 met và được viền bằng những bãi biển và rừng nhiệt đới.

Khu bảo tồn biển Anthong

Hồ nước mặn Tale Nai (hồ Nội Hải) màu xanh lục trên hòn Mae Ko là cảnh quan cực kỳ sinh động, nơi du khách chỉ cần leo dốc thoai thoải là đến được. Những người đến đây cho rằng, phong cảnh nhìn từ đỉnh hòn thật đáng công leo dốc. Văn phòng khu bảo tồn nằm trên hòn Wua Talap có phục vụ ăn nghỉ theo kiểu nhà bungalow.

Hồ nước mặn Tale Nai

Tại đảo Koh Samui, du khách còn có thể xem những màn trình diễn của những con rắn hổ mang hoặc xem chọi trâu. Những vườn bướm, trại cá sấu, xem xiếc khỉ, đấu bò… cũng làm du khách thích thú. Ngành du lịch xứ này còn thiết kế tour cưỡi voi khám phá rừng nhiệt đới Koh Samui, tour xem môn boxing truyền thống của người Thái ở bãi biển…

Theo DulichNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *