Đầu tháng 9 vừa qua tại Bến Tre, dưới sự điều phối của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch của 4 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh đã chính thức ký kết bản thỏa thuận và kế hoạch trong chương trình hợp tác du lịch 4 tỉnh cụm phía Đông vùng ĐBSCL.

 

Điều đó, đã cụ thể hóa quyết tâm liên kết vùng, nhằm phát huy hết thế mạnh, tiềm năng phong phú, đa dạng của khu vực.

Theo chân những đoàn khách quốc tế của Công ty CP Du lịch Cửu Long khi đón khách tại Cái Bè (Tiền Giang) và kết thúc tour tại nhà xưa Tám Phấn (xã Long Phước-Long Hồ- Vĩnh Long).

Chúng tôi hiểu rõ hơn sự cần thiết, hiệu quả của tính liên kết, thể hiện ở cấp độ một doanh nghiệp lữ hành, một chương trình tour du lịch cụ thể. Đây là tour ngắn về thời gian và quãng đường, nhưng đã giới thiệu được trọn vẹn chiều sâu của lịch sử, văn hóa, xã hội; và nêu bật được chủ đề “Long Hồ dinh- 200 năm hành trình mở cõi”.

Du khách sẽ hiểu được lịch sử hình thành Long Hồ dinh, khởi nguồn từ năm 1732 tại cửa ngõ Cái Bè. Thẩm thấu sâu hơn về những cù lao trù phú, nơi phát tích nền văn minh sông nước miệt vườn.

Từ đó, đã hình thành nên chợ nổi Cái Bè, trên tuyến đường giao thương thuở sơ khai giữa ĐBSCL với miệt trên Nam Vang.

Chứng kiến văn hóa đời sống cư dân sống dọc hạ lưu sông Mekong, đã biết ứng dụng cát sông vào “công nghệ” làm cốm, kẹo từ xưa.

Đặc biệt là hòa nhập sâu vào đời sống người dân, từ những món ăn bắt đầu nơi chái bếp. Để rồi, sau đó khách vừa thưởng thức trà Việt, vừa lắng nghe câu chuyện làm lúa nước ngày xưa và chuyện trồng rau màu hôm nay, trong những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi. 

Nghe đờn ca tài tử ở nhà xưa Cai Cường. 
Đi đò chèo trên những kinh rạch nhỏ xuyên cù lao. 
Trải nghiệm rang cốm bằng cách làm thủ công 
Cùng vào bếp chuẩn bị bữa ăn và… 
Thưởng thức trà Việt tại nhà xưa Tám Phấn 

 Theo Vinh Hiển – Quang Thuần ( VLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *