Bên bờ hạnh phúc

Nhiều bệnh nguy hiểm có thể được phát hiện sớm ngay khi chưa có triệu chứng ra bên ngoài thông qua khám sức khỏe tổng quát bằng công nghệ, kỹ thuật hiện đại.

Thông tin trên được các chuyên gia, bác sĩ đưa ra trong chương trình tư vấn trực tuyến: “Khám tổng quát cuối năm bằng công nghệ cao – Bình yên đón tuổi mới 2024” do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra vào tối ngày 10/01/2024.

Chương trình thu hút hơn 50 nghìn lượt xem trực tiếp và xem lại trên các nền tảng số. Đồng thời, có hàng trăm câu hỏi của khán giả từ khắp nơi gửi về được các chuyên gia, bác sĩ giải đáp tận tình.

Chương trình Tư vấn trực tuyến: “Khám tổng quát cuối năm bằng công nghệ cao – Bình yên đón tuổi mới 2024” được phát sóng trên nhiều nền tảng số

ThS.BS.CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ – Phó Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khám tổng quát mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt là chủ động tầm soát, phát hiện các nguy cơ bệnh lý nguy hiểm ngay từ đầu, kể cả các bệnh nguy hiểm bậc nhất như bệnh tim mạch, bệnh gan, thận, phổi, ung thư, đột quỵ… Từ đó, có giải pháp can thiệp, điều trị hiệu quả.

“Đối với các bệnh mạn tính, nguy hiểm, việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị, quản lý, kiểm soát bệnh ổn định, hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”, bác sĩ Vũ cho biết.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ còn giúp mỗi cá nhân biết được các thông số sức khỏe của bản thân. Từ đó, có biện pháp phù hợp để cải thiện thói quen sống, môi trường làm việc, thay đổi chế độ tập luyện và nhu cầu dinh dưỡng phù hợp… Chủ động điều chỉnh sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm.

Đặc biệt, với sự phát triển của khoa học hiện đại, các chuyên gia đánh giá nhiều công nghệ, kỹ thuật cao đang được áp dụng giúp nâng cao hiệu quả khám tổng quát cho con người.

ThS.BS.CKII Châu Thị Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhấn mạnh rằng nhiều bệnh nguy hiểm không có biểu hiện hay triệu chứng ban đầu nên người bệnh và bác sĩ không thể phát hiện nếu không áp dụng các chỉ định xét nghiệm hình ảnh học chuyên sâu.

Tùy từng trường hợp, khi khám sức khỏe tổng quát, người khám có thể được chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, CT, MRI… để đánh giá, phát hiện rõ những chi tiết bất thường dù nhỏ nhất, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán bệnh.

Bác sĩ Ánh đưa ví dụ tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất như MRI 3 Tesla, CT 768 lát cắt, chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA, X-quang treo trần kỹ thuật số, các máy siêu âm tổng quát, siêu âm tim, xét nghiệm máu thế hệ mới nhất giúp tầm soát, phát hiện các yếu tố bất thường nhỏ nhất trên khắp cơ thể, ngay cả khi chúng chưa có dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài.

Các công nghệ, máy móc hiện đại còn giúp mang lại chất lượng hình ảnh rõ hơn, chụp nhanh hơn và an toàn, giảm các nguy cơ rủi ro cao hơn.

Chụp MRI 3 Tesla khám sức khỏe tổng quát tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khán giả Huyền My hỏi: “Khi nào cần khám sức khỏe tổng quát và trẻ em có cần khám tổng quát như người lớn không?”. Bác sĩ Vũ cho biết tất cả mọi người, mọi độ tuổi đều nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ, ví dụ 6-12 tháng một lần. Tùy thuộc vào độ tuổi, các yếu tố nguy cơ hoặc tình trạng bệnh lý có sẵn, nhu cầu khám sức khỏe tổng quát của mỗi người có thể khác nhau.

Khám tổng quát cần ưu tiên hơn ở người trưởng thành, nhất là từ độ tuổi 30, 35 trở lên. Khám sức khỏe tổng quát sẽ tập trung đánh giá chức năng của cơ thể, tầm soát các bệnh lý thường gặp và nguy hiểm như: Rối loạn chuyển hóa, mỡ máu, viêm gan siêu vi, gan nhiễm mỡ, các bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch, tiểu đường, suy gan, thận, ung thư, đột quỵ…

Những người cần khám sức khỏe tiền hôn nhân thường sẽ được chỉ định, đánh giá thêm các vấn đề như khám phụ khoa, nam khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú, buồng trứng, xét nghiệm tinh dịch đồ…

Tùy trường hợp và nhu cầu, thông thường sẽ có nhiều gói khám tổng quát khác nhau. Ví dụ tại Bệnh viện Đa khoa tâm Anh, hiện có 14 gói khám tổng quát từ cơ bản đến chuyên sâu, đáp ứng đa dạng các đối tượng khách hàng khác nhau. Trong đó, bao gồm các hạng mục khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chụp chiếu, xét nghiệm chuyên sâu, truy tìm khắp cơ thể, phát hiện mọi yếu tố nguy cơ đang tiềm ẩn.

“Chúng tôi có nhiều gói khám có đến 50, 60 hạng mục thăm khám chi tiết, cụ thể, kết hợp các kỹ thuật, máy móc hiện đại giúp đánh giá toàn diện, khắp cơ thể”, bác sĩ Vũ cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *