Bên bờ hạnh phúc

Làm rạng danh người Việt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định giành giải Fields không chỉ là công lao, sự nỗ lực phấn đấu của GS Ngô Bảo Châu, là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô giáo, các nhà khoa học VN, của Pháp, có công đào tạo nên tài năng này và cũng là niềm tự hào của nền toán học VN. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: "Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vận hội mới. Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức là sứ mệnh trọng trách lịch sử đặt ra cho chúng ta hôm nay. Khi thế giới đang chuyển nhanh sang toàn cầu hoá và kinh tế tri thức thì nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phát triển nguồn nhân lực, không có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ không thể  bước lên cùng thời đại.

Vì vậy giáo dục vẫn được coi là bước tiến để thu hẹp khoảng cách với thế giới. VN càng cần có nhiều người như GS Ngô Bảo Châu và chúng ta cần có phát huy tối đa năng lực sang tạo của mình, cần nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ chế trọng dụng nhân tài được thực thi đầy đủ. Niềm tự hào Ngô Bảo Châu càng cần cho quá trình phát triển đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại.

Với giải thưởng cao quý này GS Ngô Bảo Châu làm rạng danh người VN, làm cho thế giới biết đến VN không chỉ là tấm gương anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm mà còn là một VN biết chinh phục những đỉnh cao khoa học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ vinh danh, khen thưởng xứng đáng cho GS Ngô Bảo Châu. Thủ tướng cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình, thầy cô giáo  khơi dậy và nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu khoa học, khơi dậy tiềm năng cho nhiều thế hệ học trò, trong đó có GS Ngô Bảo Châu và có công lớn giúp giáo dục, bồi dưỡng để GS Ngô Bảo Châu có được giải thưởng cao quý này.

Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng thành công của GS Ngô Bảo Châu

Ngày nay, toán học không chỉ là chìa khoá đẻ phát triển các ngành khoa học khác mà còn ứng dụng vào nhiều ngành khoa học cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Thủ tướng cũng tin tưởng với sự thông minh của hế hệ trẻ, được sự dìu đắt của thế hệ đàn anh tài năng, dân tộc VN ngày càng có thêm nhiều nhân tài phụng sự đất nước, làm rạng danh dân tộc VN.

Để tiếp thêm sức mạnh cho toán học, ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020, trong đó, có nội dung thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán.

Đây là cơ hội để toán học VN phát triển nhanh hơn. Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của GS Ngô Bảo Châu cho nền toán học nước nhà vì dù phải tập trung nghiên cứu tại nước ngoài, GS Ngô Bảo Châu vẫn dành thời gian tham gia giảng dạy tại VN, làm cầu nối giao lưu giữa các nhà toán học VN và thế giới.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để GS Ngô Bảo Châu có thể đóng góp hơn nữa vào nền toán học nước nhà. Thủ tướng mong thế hệ trẻ VN noi gương GS Ngô Bảo Châu, dũng cảm đương đầu khó khăn, dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học để vươn tới đỉnh cao trong khoa học.

Nguồn động viên cho giới trẻ

Tham dự buổi lễ, GS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết trước mắt Bộ sẽ khẩn trương triển khai chương trình trọng điểm phát triển toán học vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. “Chúng ta chào mừng GS Ngô Bảo Châu vào thời điểm năm học mới đang đến gần. Các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh, sinh viên cần phát huy truyền thống giáo dục, giữ mãi niềm vui Ngô Bảo Châu hôm nay, vượt mọi khó khăn để vươn lên, nghị lực và lòng kiên trì dấn thân nghiên cứu khoa học để đất nước ta có nhiều Ngô Bảo Châu trong tương lai, để nền giáo dục có bước phát triển mới”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nói.

Đặc biệt, niềm tự hào về thành công của GS Ngô Bảo Châu sẽ mãi được các thế hệ học sinh, sinh viên nhắc đến, đặc biệt là ở những ngôi trường GS Ngô Bảo Châu từng theo học. Có mặt tại buổi lễ, em Hà Khương Duy, SV Khoa toán – tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Huy chương vàng Olimpic toán quốc tế năm 2009 chia sẻ thành công của GS Châu là nguồn động viên to lớn đối với thế hệ trẻ.

Em Duy cho biết, sẽ tiếp bước GS trên con đường nghiên cứu. “Chúng em không ngại gian khó vì biết có một người từ ngôi trường chúng em đang học, từ đất nước của các em bước lên đỉnh cao khoa học thế giới”, Duy nói. Giống như Hà Khương Duy, em Trần Lâm Tuyết Anh, học sinh lớp 9, trường THCS Trưng Vương, nơi GS Ngô Bảo Châu từng học cũng phát biểu: GS Ngô Bảo Châu mang lại niềm vui, niềm tự hào cho không chỉ học sinh VN. Chúng em biết đây là kết quả quá trình lao động sáng tạo hết sức nỗ lực, sự khẳng định trí tuệ VN”.

Phát biểu tại buổi lễ mừng công, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ lòng cảm kích vì được Đảng và Nhà nước quan tâm: “Tôi thực sự cảm động khi giải thưởng Fields được chia sẻ với khắp đồng bào cả nước, bắt gặp niềm tự hào trong mắt các bạn học sinh, sinh viên tham gia buổi lễ mừng công”.

GS Ngô Bảo Châu được sinh ra trong kháng chiến chống Mỹ, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay khi còn bé, bố mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi con khôn lớn. 20 năm sống tại Pháp và Mỹ, tiếp xúc với nhiều nền giáo dục nước ngoài giúp GS Ngô Bảo Châu hiểu rằng tuổi thơ của anh và các bạn cùng trang lứa có thể thiệt thòi về cái ăn, cái mặc nhưng vấn đề học hành thì luôn được quan tâm, chú ý.

Bố mẹ anh đều là những giáo sư đầu ngành nên việc học hành của anh luôn là ưu tiên số 1 của gia đình. Có lẽ vì vậy, đam mê khoa học ngấm vào máu anh từ khi nào không biết. Ngoài ra, điều kiện thuận lợi đặc biệt nữa là niềm đam mê toán học từ khi còn bé của GS được cộng đồng toán học nuôi dưỡng, chăm bón. Từ các giáo viên chuyên toán trường Trưng Vương đến lớp chuyên toán A0, ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Theo GS Ngô Bảo Châu, trong cộng đồng toán học VN, người đi trước nắm tay người đi sau hết sức tự nhiên. Đó là điều hiếm hoi và rất đáng quý. May mắn tiếp theo là anh được Chính phủ Pháp cấp học bổng toàn phần. Chưa lần nào anh cảm thấy mình kém được ưu tiên so với sinh viên Pháp. Chính GS khoa toán, ĐH Paris  khuyên anh làm việc với GS G. Laumon, lúc đó là nhà toán học kiệt xuất nhất và sau đó anh được GS Laumon nhận làm học trò. GS Laumon cũng có hai học trò đạt giải Fields.

Em Trần Lâm Tuyết Anh, THCS Trưng Vương, Hà Nội: "Thành công của GS giúp chúng em tự tin, vững bước đi lên, góp phần đưa trí tuệ VN lên tầm cao mới. Chúng em sẽ giữ mãi niềm tin ấy để hy vọng rằng trong một tương lai không xa sẽ không chỉ có một Ngô Bảo Châu kiệt xuất mà còn có nhiều nhân tài sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học".

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *