8/10, 10:02 am

 

Tôm hùm hại lúa bị nhập trái phép
 
Một công ty ở Sóc Trăng vừa nhập từ Mỹ về 500 con tôm hùm nước ngọt để nuôi. Cơ quan chức năng lo ngại, loại tôm lạ này sẽ phá hại lúa, gây bệnh cho tôm trong nước. Thanh tra thủy sản đã vào cuộc… 
 

 

Vừa qua, 500 con tôm hùm nước ngọt vừa được Công ty TNHH Phú Thành ở huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) nhập từ Mỹ về nuôi tại huyện Trần Đề. Loài tôm này vừa phá hại lúa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật bản địa.

 

Lo ngại tôm lạ

Ngày 16/8, bà Huỳnh Thị Sáng, trạm trưởng Trạm kiểm dịch giống thủy sản An Hiệp (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng) cho biết, lô hàng 500 con tôm hùm nước ngọt do Công ty TNHH Phú Thành nhập về do quá trình vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật nên đã bị chết rất nhiều, tuy nhiên, những con sống sót khi thả về nuôi thì sống rất khỏe.

 

Tôm hùm nước ngọt có khả năng đào hang, phá hỏng chân đê (Ảnh: Wikipedia)
“Chúng tôi đã bước đầu tìm hiểu về tôm này. Đây là loài ăn được cả mùn bã hữu cơ từ tự nhiên, do vậy, rất có thể chúng cạnh tranh thức ăn với loài tôm bản địa” – bà Sáng, nói.

 

Bà Sáng cho biết thêm, loài tôm này sống ở nhiều môi trường khác nhau nên khả năng phát tán mầm bệnh rất lớn, đặc biệt dễ lây bệnh cho loài tôm trong nước.

“Hiện vẫn chưa có thông tin về việc xử lý đối với đơn vị nhập khẩu giống tôm hùm nước ngọt của Công ty TNHH Phú Thành, song quan điểm của chúng tôi là tuyệt đối không cho phép nhập”, bà Sáng cho biết.

Nuôi hay không, còn chờ tổng kết
 

 

Tôm hùm nước ngọt (tên khoa học là Procambarus clarkii) có nguồn gốc từ vùng đông nam nước Mỹ, còn có tên là tôm đầm lầy đỏ hay tôm Louisiana. Loài tôm này thường sống ở vùng nước ngọt ấm, như các dòng sông có tốc độ dòng chạy chậm, đầm lầy, kênh mương cống rãnh và ruộng lúa. Chúng có khả năng phát triển số lượng nhanh chóng, ngay cả khi ở khu vực bị cạn nước theo mùa trong khoảng 4 tháng. Tôm hùm nước ngọt có thể phá vỡ hệ sinh thái bản địa. Hoạt động đào hang của loài này có thể phá hỏng chân đê và gây hại mùa màng, đặc biệt là lúa. Chúng cũng có thể phá hủy môi trường sống của những loài tôm bản địa, là nguồn truyền nấm gây bệnh ở tôm. (Theo Wikipedia)

Trước thông tin loài tôm lạ được nhập vào Việt Nam, ông Chu Tiến Vĩnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản, Bộ NN – PTNT cho biết vừa cử thanh tra vào Sóc Trăng để tìm hiểu cụ thể về vụ việc.

 

Sau khi có kết quả, Tổng cục sẽ có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị phê bình công ty này và yêu cầu xử lý số tôm đã nhập khi nó chưa thoát ra môi trường.

“Các doanh nghiệp hay cá nhân nhập khẩu loài tôm trên vào trong nước cần phải được sự cho phép của Bộ NN – PTNT. Công ty Phú Thành đã nhập khẩu trái phép và sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với số tôm đã nhập cùng những tác hại của nó”, ông Vĩnh khẳng định.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I cho biết, Viện đã được Bộ NN-PTNT đồng ý cho nuôi khảo nghiệm (nuôi nhốt cách ly và quan sát) để đánh giá một cách chính xác tác động tới hệ sinh thái bản địa của loài tôm hùm nước ngọt.

Sắp tới, một hội nghị tổng kết việc nuôi khảo nghiệm tôm hùm nước ngọt sẽ được tổ chức. Qua kết quả đánh giá này, Bộ NN – PTNT mới có quyết định cho phép nhập khẩu loài tôm này vào trong nước để nuôi hay là không. Nếu không, tất cả tôm hùm đỏ phải tiêu hủy hết.

 
Theo Đất Việt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *