Bên bờ hạnh phúc

Theo Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên, năm 2009, sẽ có những thay đổi quan trọng trong công tác quản lý ngành theo chủ trương kinh tế hoá, tài chính hoá ngành tài nguyên môi trường.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết, năm 2009 Bộ TN-MT sẽ có những cải tiến quan trọng trong công tác quản lý ngành, cụ thể trong 7 lĩnh vực chủ yếu mà Bộ đang quản lý.
Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, sẽ tập trung sửa đổi 4 – 5 Nghị định cho phù hợp với Luật Đất đai sửa đổi (ban hành năm 2003), đồng thời sớm đưa ra phương án về giá đất, về công tác thu hồi đất và tái định cư, chênh lệch địa tô và điều chỉnh chênh lệch địa tô.

Sự phát triển của kinh tế – xã hội đòi hỏi có chiến lược bảo vệ môi trường để đảm bảo việc phát triển bền vững. Ảnh: Kiên Trung

Về cơ bản, phương án giá đất sẽ được triển khai đấu thầu công khai đối với các loại đất xây dựng và kinh doanh, hoàn thiện công tác quy hoạch cứng (quản lý, chốt số liệu đối với đất nông nghiệp và đất rừng đầu nguồn…); và quy hoạch mềm (đối với đất khu dân cư); hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thị trường bất động sản. Năm 2009, Bộ TNMT sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: "Năm 2009, về cơ bản sẽ thực hiện đấu giá công khai đối với đất đai và các mỏ khoáng sản". Ảnh: Kiên Trung

Lĩnh vực biển và hải đảo, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng cho biết, năm 2009 Bộ TNMT sẽ tập trung tổng lực cho việc xây dựng chiến lược phát triển biển và hải đảo, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản để xây dựng ngân hàng dữ liệu về biển-hải đảo.

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một cơ quan quản lý nhà nước chính thức nào về lĩnh vực này. Việt Nam cũng chưa có ngân hàng dữ liệu về biển – đảo, đồng thời việc khai thác tài nguyên, thế mạnh từ biển – hải đảo vẫn chưa hiệu quả, đúng với tiềm năng thực có.

Các quốc gia trên thế giới, hơn 50% GDP thu nhập quốc gia đều từ việc khai thác tài nguyên biển và hải đảo. Ở Việt Nam, con số này mới chỉ dừng ở mức khoảng 10%.

Việc quản lý nhà nước theo ngành của Bộ TNMT đối với các lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, công tác đo đạc bản đồ… cũng sẽ được thực hiện theo chiến lược kinh tế hoá, tài chính hoá được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009 của Bộ.

Bộ sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu, đánh giá trữ lượng của các mỏ khoáng sản, từ đó thực hiện công tác đấu giá công khai trong khai thác mỏ, xoá bỏ cơ chế xin – cho trong khai thác mỏ và thắt chặt công tác cấp phép khai thác trong lĩnh vực khai thác mỏ.

Ông Phạm Khôi Nguyên cho biết, năm 2009 sẽ là năm vấn đề môi trường được đặc biệt chú trọng, vì nó có liên quan trực tiếp tới vấn đề phát triển bền vững. Đối với các doanh nghiệp vi phạm môi trường sẽ được xử lý nghiêm, nhưng cần thiết phải thực hiện có lộ trình để đảm bảo tính hợp lý, nhất là trong giai đoạn suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, sẽ phân thành bốn nhóm: đối với những nhà máy thành lập mới phải nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, phải đưa ra các biện pháp xử lý nguồn chất thải, rác thải trong sản xuất…; những nhà máy, xí nghiệp đã cam kết trong báo cáo tác động môi trường, phải được kiểm tra, đánh giá công tác, tiến trình thực hiện cam kết; những doanh nghiệp vi phạm môi trường có nguyên nhân do lịch sử để lại, những DN gây ô nhiễm đặc biệt sẽ xử lý nghiêm; những đơn vị cũng gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa nghiêm trọng, sẽ yêu cầu có phương án xử lý chậm nhất vào năm 2010.

Theo Kiên Trung (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *