Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu thống kê ban đầu của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2009 cả nước đạt hơn 80%; cao hơn năm 2008 (đạt 75,96%).

Sơn La chỉ có 38,76% số thí sinh đỗ

Thống kê ban đầu của Bộ GD&ĐT, 10 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất xếp theo thứ tự là: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Ninh Bình và Đà Nẵng.

Năm nay, chỉ có duy nhất Sơn La có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT rất thấp, chỉ đạt 38,76%. Thống kê cho thấy, 39 tỉnh, thành có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 80% trở lên; 14 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp từ 70 – 80%, 9 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp từ 60 – 70%. Ở hệ bổ túc THPT, Thái Bình lại là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất, với hơn 90%, tiếp theo là Hải Dương (85%) và Nam Định (73%)…

Nam Định là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất nước. (Ảnh: Chí Cường).

Tại một số địa phương, điểm thi môn Văn năm nay không cao. Thậm chí, một số tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp… tỉ lệ trên trung bình của môn văn chỉ từ 22% – 40%, giảm nhiều so với năm ngoái. Những tỉnh này đang yêu cầu thanh tra bộ phải đến làm việc rồi mới công bố kết quả thi tốt nghiệp.

Sau khi có đề nghị từ các tỉnh nói trên, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã lên đường đến tận nơi để thẩm tra lại toàn bộ quy trình hướng dẫn chấm, chỉ đạo chấm và sẽ tổ chức chấm phúc tra với sự tham gia của những giám khảo có kinh nghiệm; khẩn trương xem xét, giải quyết theo hướng bảo đảm quyền lợi và không làm ảnh hưởng tới việc đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2009 của học sinh.

TPHCM: 17 trường tốt nghiệp 100%

Theo kết quả tổng hợp thi tốt nghiệp THPT vừa được Sở GD&ĐT TPHCM công bố, tỷ lệ tốt nghiệp các trường trên địa bàn khá cao, trong đó có 17 trường tốt nghiệp 100%. Các trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Đại Nghĩa, trường Năng khiếu ĐH Quốc gia…

Số lượng thí sinh đạt khá, giỏi của thành phố là hơn 10.500 em đạt 24%. Môn thi có điểm trên trung bình cao nhất là Sinh học, thấp nhất là môn Địa. Hai thí sinh thủ khoa của TP HCM là Lê Nguyễn Đăng Khoa trường phổ thông năng khiếu ĐHQG với 58 điểm (trong đó có 4 điểm 10) và em Nguyễn Tiến Dương đạt 56 điểm thuộc hệ bổ túc Nhạc viện thành phố.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn có những trường đạt tỷ lệ khá thấp như Trường dân lập tư thục Nguyễn Trãi chỉ đạt 26,3%, Trường dân lập tư thục Hữu Hậu (30,55%), Trường dân lập Hưng Đạo (33,09%)…

Trong số các trường tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì Tiền Giang là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất. Theo đó, hệ THPT đạt 86,7% (tăng 5% so với năm ngoái), hệ bổ túc đạt 22,5% (năm 2008 là 19%). Trong tổng số thí sinh dự thi có 230 em đạt loại giỏi và hơn 1.400 thí sinh đạt loại khá.

Trường PTTH chuyên Tiền Giang có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Tiếp theo đó là tỉnh Bình Phước, hệ THPT có số thí sinh đậu tốt nghiệp là 81,88% (so với 73% năm 2008), 39 em đạt loại giỏi, gần 500 thí sinh khá và hai thủ khoa cùng được 56 điểm.

Tại tỉnh Đồng Nai số thí sinh đậu tốt nghiệp lại giảm, đối với hệ THPT đạt 81,38% (so với 84,7% năm ngoái), riêng hệ bổ túc THPT giảm tới tới một nửa với 23,48%. Duy nhất một trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Bến Tre cũng có tỷ lệ tốt nghiệp giảm, chỉ có 79,7% hệ THPT đỗ tốt nghiệp, hệ bổ túc đạt 27,6% (giảm khoảng 5%). Trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là trường chuyên Bến Tre đạt 99,7%.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay ở cả hai hệ đều giảm. Đối với hệ THPT là 73%, còn hệ bổ túc chỉ đạt 17,63% (so với 43% của năm 2008). Tuy nhiên, cũng có Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đạt tỷ lệ 100%.

Thấp nhất trong khu vực là tỉnh Sóc Trăng, hệ THPT có 4.674 thí sinh tốt nghiệp, tương ứng 63,63%, hệ bổ túc đạt 56%.

Theo Giadinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *