Sau khi các tổ thẩm định liên ngành đến trại giam, trại tạm giam trực tiếp kiểm tra, hiện nay, công tác thẩm định đã hoàn tất. Hiện, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đang khẩn trương tổng hợp hồ sơ, danh sách, chuyển đến các thành viên nghiên cứu. Dự kiến, từ ngày 17 đến 19/8, Hội đồng tư vấn sẽ họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá và trình Chủ tịch nước trước 24/8.

Qua thực tế kiểm tra tại một số trại giam phía Bắc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an ghi nhận tính dân chủ, công khai, đúng luật trong bình xét, lập hồ sơ đề nghị đặc xá đợt 2-9 của Ban Giám thị và các tổ thẩm định liên ngành.

Theo Thứ trưởng, một trong những điểm mới lần này là việc lập hồ sơ đặc xá được thường trực Hội đồng tư vấn chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục, yêu cầu các trại giam, trại tạm giam nâng cao trách nhiệm trong việc lập hồ sơ. Sau khi kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá tại các đơn vị, địa phương, các tổ thẩm định liên ngành chỉ chuyển về Thường trực Hội đồng những giấy tờ, tài liệu cần thiết nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ.

Tổ thẩm định đã nghiên cứu hồ sơ, làm việc tại các trại, kết quả về cơ bản, các tổ thẩm định nhất trí đề nghị của trại. Thứ trưởng cho biết một số trại kiểm tra đạt sự nhất trí 100%, không bác bỏ trường hợp nào. Điều này cho thấy quá trình bình xét, lựa chọn của các trại là đảm bảo yêu cầu, tuân thủ quy định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Việc đặc xá không chỉ có ý nghĩa đối với người được đề nghị. Những phạm nhân khác chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì qua các đợt đặc xá này họ có thêm tinh thần quyết tâm lao động, cải tạo tốt. Qua kiểm tra cũng cho thấy, các trại quan tâm sức khỏe phạm nhân, không để suy kiệt, ốm đau kéo dài gây thương vong trong trại. Trong lao động dạy nghề, các trại có nhiều hình thức, mô hình lao động phù hợp. Việc triển khai cai nghiện cũng có kết quả nhất định.

Đồng chí Thứ trưởng còn cho biết, qua kiểm tra sau đặc xá đợt 1 năm 2009 (Tết Kỷ Sửu) cũng như các đợt đặc xá trước đây cho thấy, số phạm nhân tái phạm thấp. Đây là cơ sở để khẳng định hiệu quả công tác đặc xá, hầu hết phạm nhân sau khi được đặc xá hiểu được tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước, có quyết tâm hướng thiện, không tái phạm. Điều này cũng chứng tỏ quá trình xét chọn đặc xá đảm bảo yêu cầu.

Theo CAND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *