Bên bờ hạnh phúc

Nắm bắt được nhu cầu liên lạc của người dân, hơn chục năm trước, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện thoại thẻ (Card Phone) với gần 100 buồng điện thoại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thùng điện thoại thẻ đã được người dân dùng làm nơi dán quảng cáo

Lúc mới lắp đặt, những buồng điện thoại thẻ đã tạo thuận lợi và tiện ích cho người dân trong liên lạc. Tuy nhiên, hiện nay, những thùng điện thoại thẻ này đã không được quan tâm nhiều như trước, hay nói đúng hơn là đang bị bỏ phế, giá trị đầu tư chẳng những không được phát huy mà còn ảnh hưởng nhiều đến vẻ mỹ quan đô thị.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 98 buồng điện thoại thẻ; trong đó, chỉ khoảng 40 buồng là còn nguyên vẹn, có thể sử dụng để liên lạc. Nhưng xem ra, chẳng còn bao nhiêu người mặn mòi với phương tiện liên lạc này.

Cùng với đà phát triển mạnh của các mạng điện thoại di động, đến nay, ở Vĩnh Long, bình quân, 100 dân là đã có 103 điện thoại để bàn và điện thoại di động nên những ưu thế vốn có của điện thoại thẻ đã gần như bị lấn át hoàn toàn. Và cũng chính vì quá ít người sử dụng điện thoại thẻ nên nguồn thu từ dịch vụ này cũng không còn, dẫn đến công tác bảo trì bị bỏ ngõ. Các thùng điện thoại thẻ đang trong tình trạng hư hỏng nặng, thậm chí, thùng điện thoại thẻ đã được người dân dùng làm nơi dán quảng cáo.

Theo ngành Bưu chính – Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông vẫn có hướng duy trì hoạt động này và Viễn Thông Vĩnh Long sẽ cho sửa chữa, sơn lại các thùng điện thoại thẻ để đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị. Nhưng liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu khi giá trị thực tế đã không còn? Xem ra viễn cảnh tồn tại của điện thoại thẻ cũng khá mơ hồ.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *