Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Di sản văn hoá sửa đổi, bổ sung cho gần 70 đại biểu là cán bộ văn hoá, Ban quản lý di tích, các nghệ nhân sưu tập cổ vật của 4 huyện Tam Bình, Bình Tân, Trà Ôn và Bình Minh.

Sau thời gian áp dụng, có một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2001 không còn phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Ngày 18/6/2009, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Luật gồm 7 chương và 74 điều qui định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể; quản lý nhà nước về di sản văn hoá; điều khoản thi hành; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Hội nghị triển khai nhằm giúp các cán bộ ngành văn hoá; ban quản lý di tích và các nghệ nhân sưu tầm cổ vật kịp thời nắm bắt những điều sửa đổi, bổ sung của Luật Di sản văn hoá Việt Nam, qua đó, nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi người ý thức thực hiện, góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích toàn xã hội, đồng thời, tích cực sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu cho kho tàng di sản văn hoá Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển.

Võ Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *