Bên bờ hạnh phúc

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 28, ngày 21/10/2009, quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 49, ban hành ngày 29/11/1979.

Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần

Theo đó, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Cũng theo quy định của Thông tư mới này, thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần. Giáo viên tiểu học có 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học, còn giáo viên THCS và THPT có 37 tuần. Các tuần còn lại dành cho việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn bị cho năm học mới và tổng kết năm học.

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học một tuần là 23 tiết, giáo viên THCS lả 19 tiết và giáo viên THPT là 17 tiết. Riêng giáo viên làm tổng phụ trách đội dạy 2 tiết một tuần đối với trường hạng 1, dạy 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học đối với trường hạng 2 và dạy 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học đối với trường hạng 3. Đặc biệt, hiệu trưởng nhà trường dạy 2 tiết một tuần và phó hiệu trưởng dạy 4 tiết một tuần.

Những giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường, trưởng ban thanh tra nhân dân trường học, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn, phòng thiết bị, thư viện, tổ trưởng bộ môn, giáo viên kiêm bí thư Đảng bộ, chi bộ, chủ tịch công đoàn, phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường và giáo viên có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm từ 2 đến 4 tiết một tuần tùy theo khối lượng công việc do hiệu trưởng quyết định.

Ngoài ra, nhiệm vụ của giáo viên, thời gian nghỉ hằng năm, quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy… cũng được quy định tại thông tư mới này. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 6/12/2009.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *