Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa trình Chính phủ đề án về cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và giảm tổn thất sau thu hoạch đến năm 2020, với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt, đập liên hợp

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với lúa gạo còn 5-6%, rau quả 10-12%, giảm mức tổn thất về chất lượng thủy sản dưới 10%… Dự tính, sẽ cần 40.000 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kho bãi và phương tiện vận chuyển, trang bị máy móc hiện đại, hướng tới mục tiêu cơ giới hóa làm đất đạt 80%, gieo sạ hoặc cấy bằng máy ở các vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt trên 50%, khoảng 50% lúa được thu hoạch bằng máy…

Để thực hiện những mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cần phải sửa đổi Luật Đất đai theo hướng giao đất cho hộ gia đình sử dụng lâu dài, thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức sử dụng máy nông nghiệp bằng cách cho các nhóm hộ, tổ hợp tác… vay tín dụng mua máy móc, thiết bị với mức vay chiếm 70% giá máy; hỗ trợ trực tiếp 30% giá thành cho nông dân đầu tư các loại máy sấy, kho chứa tại gia đình. Bên cạnh đó, cần áp dụng kỹ thuật bảo quản nông sản bằng phương pháp sinh học và vật lý; chuyển giao những mẫu hình kho bảo quản tại hộ gia đình theo hướng tiện ích, an toàn.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *