Bất chấp nhu cầu tiêu thụ giảm tại Mỹ và châu Âu, kim ngạch xuất khẩu của Ấn độ trong tháng 7 đã tăng 82%, đạt mức kỷ lục 29,3 tỷ đôla Mỹ, trong đó các mặt hàng kỹ thuật cao, hóa chất, đá quý và đồ trang sức đều tăng đáng kể. 

Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp của Ấn độ trong tháng 6 cũng tăng nhanh, ở mức 8,8 %, bất chấp lãi suất ngân hàng tăng cao. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á này.

Tuy nhiên, nhập khẩu trong tháng 7 của Ấn Độ cũng tăng 51% lên mức 40,4 tỷ đôla Mỹ, dẫn đến thâm hụt thương mại 11,1 tỷ đôla. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô nhập khẩu tăng cao cùng với việc gia tăng khối lượng nhập khẩu các nguyên liệu thô phục vụ sản xuất công nghiệp và các mặt hàng trung gian của Ấn Độ. 

Theo các nhà phân tích, lạm phát vẫn là mối đe doạ đối với nền kinh tế nước này, khi giá lương thực thực phẩm từ đầu năm tới cuối tháng 7 đã tăng 9,9% và giá nhiên liệu tăng 12,19%.

Thanh Sang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *