Bên bờ hạnh phúc

Phát ngôn viên quân đội Israel đã xác nhận các vụ không kích trên và cho biết, đợt tấn công này nhằm đáp trả vụ bắn rốc-két trước đó của các tay súng Gaza vào khu vực Hof Askol ở miền Nam Israel.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế, trong đó có Mỹ, đang gia tăng sức ép thúc giục Israel đình chỉ hoạt động định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng để thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình khu vực đang bế tắc. Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn Israel ngừng hoạt động xây dựng tại Đông Jerusalem trong bốn tháng với hy vọng việc này có thể thuyết phục người Palestine ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với Israel.

Tuy nhiên, một quan chức Nội các Israel là ông Ayoub Kara tuyên bố, "không gì có thể buộc người Israel rời khỏi Hebron". Ông Kara còn nhấn mạnh, "cần nối lại hoạt động xây dựng và định cư trên cả nước". Hebron là một trong những địa điểm bất ổn nhất ở Bờ Tây. Có 165.000 người Palestine sống tại thành phố này, nhưng binh sĩ Israel kiểm soát một số khu vực ở trung tâm thành phố, nơi có khoảng 400 người định cư Israel sinh sống.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ – Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ John Kerry – trong chuyến công du Trung Đông nhằm thúc đẩy tiến trình hoà bình khu vực đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại cuộc hội đàm, ông Assad cho rằng, chính sách Israel đang theo đuổi tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine cũng như việc Tel Aviv từ chối các điều kiện hoà bình là một hiểm họa cho khu vực.

Tổng thống Assad tái khẳng định, Syria sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các biện pháp nhằm đạt được hoà bình trong khu vực. Trong khi đó, ông Kerry nhấn mạnh, việc Syria cam kết nỗ lực đạt được hoà bình tại Trung Đông là một ưu tiên của Mỹ vì Syria đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hoà bình.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *