Bên bờ hạnh phúc
Cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 được nối lại sau nhiều tháng đình trệ. Ảnh minh họa

Cuối tuần qua, sau nhiều tháng bị đình trệ, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ cùng với Đức) đã nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc căng thẳng giữa Tehran với phương Tây có dấu hiệu leo thang. Theo giới phân tích, mặc dù cuộc đàm phán lần này không đạt được bước đột phá lớn nhưng ít nhất nó cũng tạo nền tảng cho việc thiết lập một tiến trình đối thoại nghiêm túc và bền vững hơn giữa 2 bên.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh phương Tây tiếp tục nghi ngờ chương trình hạt nhân của Tehran, đặc biệt sau khi nước này chuyển các hoạt động hạt nhân tới cơ sở ngầm Fordo trong lòng núi ở thành phố Qom, đồng thời công bố một loạt thành tựu hạt nhân mới, trong đó có việc làm giàu uranium ở cấp độ 20%.

Trước khi cuộc đàm phán diễn ra, phương Tây tuyên bố mục tiêu chính vẫn là thuyết phục Iran ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium, vốn được cho là dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran tái khẳng định sẽ không lùi bước trong các hoạt động hạt nhân được khẳng định là chỉ mang mục đích hòa bình, nhưng cũng để ngỏ cơ hội khi cho rằng trước hết các bên cần tái xây dựng niềm tin với nhau.

Hy vọng về nỗ lực giải tỏa những nghi ngại xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran được nhen nhóm khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra tích cực và các bên dự kiến tiếp tục hành động theo hướng thiết lập đối thoại từng bước nhằm khôi phục lòng tin quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Theo đó, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Phía Iran cũng xác nhận các bên đã đạt được thoả thuận đối với phần lớn các vấn đề khung. Tuy nhiên, Tehran cũng cho rằng để đạt được tiến bộ, phương Tây cần từ bỏ việc gây sức ép, các biện pháp đe dọa và trừng phạt Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng trong lần đàm phán tiếp theo các bên sẽ đối thoại trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng cam kết vì các mục tiêu lâu dài, và quan trọng nhất là phải tái lập lòng tin.

Giới chuyên gia nhận định sau nhiều tháng căng thẳng, tiến bộ đạt được tại cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 lần này tuy không lớn, song nó đã mở ra hy vọng tạm thời hạ nhiệt được cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự mới ở Trung Đông.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *