Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, Chính quyền Chilê đã từ chối đề xuất “Kế hoạch D” để giải cứu các thợ mỏ vốn bị kẹt trong một hầm mỏ ở nước này kể từ hơn 1 tháng qua. Họ cho rằng kế hoạch này là “nguy hiểm và không thành công”.

Máy đào đất Strata 950 bắt đầu hoạt động từ chiều 30/08/2010. Ảnh: Internet

Trước đó một ngày, Kỹ sư Miguel Fort đã đệ trình lên chính phủ “Kế hoạch D” nhằm giải cứu 33 thợ mỏ. Theo kế hoạch trên, các đội cứu hộ sẽ tiến hành khoan một đường hầm duy nhất thẳng xuống độ sâu 700 mét, nơi 33 thợ mỏ đang bị kẹt dưới hầm mỏ để giải cứu họ sớm hơn so với thời gian dự kiến là trước đầu tháng 11 hay đầu tháng 12. Tuy nhiên, việc làm này bị cho là nguy hiểm đến tính mạng của các thợ mỏ.

Trước đó, Nhà chức trách Chilê đã từng vạch ra các kế hoạch A, B và C. Tuy nhiên, chỉ còn Kế hoạch A là đang được tiến hành. Đường ống của nó đã đạt tới độ sâu 256 mét và sẽ được tiếp tục khoan tới độ sâu 702 mét như dự kiến.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *