Hôm qua (21/03), đảng đối lập chính al-Wefaq của Bahrain cho biết, họ sẽ không nới lỏng các điều kiện đàm phán với chính phủ Bahrain cũng như không thay đổi yêu cầu thành lập chế độ quân chủ lập hiến, đồng thời nói rằng, đối thoại vẫn có thể diễn ra nhưng không phải vào lúc này.

Jawad Fairooz – đại diện đảng al-Wefaq (giữa)

Đại diện đảng al-Wefaq – đảng đối lập lớn nhất của người hồi giáo dòng Shi'ite tại Bahrain – Jawad Fairooz, cho biết: "Chúng tôi vẫn muốn tham gia vào cuộc đối thoại nhưng không phải vào lúc này do có nhiều yếu tố mới xen vào. Chúng tôi phải dỡ bỏ tất cả những yếu tố này cũng như xây dựng lại niềm tin giữa hai bên để chuẩn bị cho cuộc đối thoại nghiêm túc".

Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, đảng al-Wefaq đã kêu gọi lực lượng an ninh của chính phủ Bahrain thả tất cả những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài suốt 1 tháng qua, chấm dứt hành động trấn áp biểu tình cũng như yêu cầu lực lượng của các quốc gia Vùng Vịnh rời khỏi Bahrain để có thể bắt đầu cuộc đối thoại.

Thu Thủy