Bên bờ hạnh phúc

Bộ Ngoại giao Nga hôm 5/7 cho biết nước này đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tiến hành điều tra một cách khách quan thông tin Libya cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria. Theo Mátxcơva, nếu những thông tin trên đúng sự thật thì Libya đã vi phạm trắng trợn lệnh cấm mọi hoạt động vận chuyển vũ khí từ Libya tới các khu vực khác do Liên hiệp quốc đưa ra.

Khói bốc lên trong xung đột giữa quân Chính phủ và lực lượng nổi dậy tại thị trấn al-Hula, tỉnh Homs ngày 2/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Matxcơva, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đã kêu gọi chính phủ Syria và phe đối lập ở nước này chấp nhận đối thoại, đồng thời tái khẳng định lập trường của Nga là dùng giải pháp chính trị để kết thúc cuộc xung đột tại Syria.

Matxcơva cũng kêu gọi các nước chịu tác động từ cuộc nội chiến ở Syria sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn nguồn vũ khí bất hợp pháp tuồn vào Syria vì hoạt động này sẽ cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông quốc tế mới đây đưa tin nhiều loại vũ khí hạng nặng như súng máy, súng phóng lựu hay các hệ thống chống tăng đã được chuyển từ Libya đến cho phe đối lập ở Syria qua ngã Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, phát biểu khi tham dự cuộc họp để bầu ban lãnh đạo mới của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmed Marwan, một thành viên của SNC đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và xem đây là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột vốn đã kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *