Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đang có kế hoạch tạo ra các dạng đột biến của virus cúm gia cầm H7N9 để nghiên cứu khả năng lây truyền của loại virus này.

Các nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu kiểm tra virus H7N9 tại một chợ gia cầm ở tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: Getty Images)

Tính đến nay đã có hơn 130 người, chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc, bị nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, trong đó 43 bệnh nhân đã tử vong.

Trong kế hoạch nghiên cứu được đăng tải trên hai tạp chí khoa học uy tính là Science của Mỹ và Nature của Anh số ra ngày 7/8, một nhóm 22 nhà khoa học quốc tế cho biết sẽ tiến hành biến đổi gene của virus H7N9 để đánh giá nguy cơ bùng phát dịch cúm này vào mùa đông. Thí nghiệm trên nhằm xác định dạng đột biến nào có thể làm gia tăng tính nguy hiểm của virus H7N9, tạo cho virus này khả năng kháng thuốc kháng sinh cũng như tăng khả năng lây truyền giữa động vật có vú.

Mặc dù tốc độ lây lan của virus H7N9 đã được kiểm soát đáng kể từ tháng 5/2013, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng, virus này có thể sẽ tái xuất hiện với những đột biến vào mùa Đông, khi nguy cơ lây truyền bệnh từ người sang người cao hơn.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *