Bên bờ hạnh phúc

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 27- 28/6 vừa qua ở Bruxelles (Bỉ), các nhà lãnh đạo khu vực đã nhất trí thông qua ngân sách trị giá 8 tỷ Euro nhằm đối phó với tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, vốn đang tăng mạnh tại lục địa già. Đây được xem là một trong những quyết định quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc nhất tại hội nghị cấp cao lần này của EU.

Biểu tình phản đối thắt lưng buộc bụng tại Tây Ban Nha. Nguồn: Getty Images

Lãnh đạo các nước EU đã nhất trí tăng ngân quỹ đối phó với tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, lên 8 tỷ euro, thay vì 6 tỷ euro như dự kiến trước đây. Theo đó, trong vòng 2 năm tới 6 tỷ euro sẽ được giải ngân tại 13 nước Châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, số còn lại sẽ được giải ngân trong giai đoạn 7 năm từ năm 2014 đến 2020. Dự án này chủ yếu tập trung hỗ trợ tìm kiếm, tạo việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên mới ra trường, hoặc đang trong tình trạng thất nghiệp.

Nếu như trước đây, vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ tại các nước EU được xem là chuyện riêng của mỗi nước, và không được EU quan tâm thỏa đáng thì giờ đây nó đang trở thành vấn đề chung và cấp bách cần được giải quyết. Thủ tướng Italia – Enrico Letta, người kêu gọi hội nghị ưu tiên thảo luận vấn đề thất nghiệp, nói rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ tham gia một cuộc chiến quy mô lớn, một cuộc chiến trên toàn Châu Âu nhằm chống lại nạn thất nghiệp trong giới trẻ.

Hiện tại, số người không có việc làm tại các nước EU đã lên tới hơn 19 triệu người, trong đó có gần 6 triệu người trong độ tuổi từ 16 đến 25. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Hy Lạp, những nước có tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lên tới hơn 50%, tức cứ 2 thanh niên thì có 1 người không có việc làm. Con số này tại Bồ Đào Nha và, Italia cũng trên 40%. Thực trạng đó đã tác động tiêu cực trên nhiều phương diện, làm dấy lên những cảnh báo về một “thế hệ mất mát”, gây lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng quyết tâm thực hiện một kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, và là bước khởi đầu đúng hướng của các nhà lãnh đạo EU. Đơn giản là bởi vì, nếu không khôi phục và tăng cường lòng tin người dân vào tương lai của EU, thì khối này rất khó có thể vượt qua những thách thức trước mắt.

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng đến lúc này mới EU mới đưa ra gói hỗ trợ là hơi chậm và số tiền 8 tỉ euro chưa đủ để giúp khối này khắc phục cơ bản tình trạng thất nghiệp trong thanh niên ở các nước thành viên, thế nhưng quyết định trên của EU vẫn được đánh giá cao và được xem là bước đi đúng đắn trong nỗ lực cứu vớt một “thế hệ mất mát”. Dẫu chậm nhưng còn hơn không bao giờ.

Hải Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *