Bên bờ hạnh phúc

Hãng thông tấn BBC sáng 2/7 đưa tin, cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden mới đây đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama “gây sức ép lên các nhà lãnh đạo” của những nước mà anh ta đang tìm kiếm sự bảo vệ. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của Snowden kể từ khi rời khỏi Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc 8 ngày trước.

Một poster chân dung Edward Snowden tại khu trung tâm tài chính ở Hong Kong – Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố gởi trang web chuyên đăng tải thông tin mật bị rò rỉ WikiLeaks, Snowden cáo buộc Tổng thống Obama đã chỉ thị cho Phó Tổng thống Joe Biden gây sức ép với lãnh đạo của những nước mà anh ta tìm kiếm quy chế tị nạn.

Cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ Biden đã nêu vấn đề Snowden trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Theo tổng thống Correa, ông Biden đã đề nghị ông từ chối đơn xin tị nạn của nhà phân tích tình báo đang lẩn trốn này.

Hôm 1/7, tại buổi họp báo chung với tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete nhân chuyến thăm tới quốc gia Châu phi này, tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ cung cấp cho các đồng minh trong Liên minh châu Âu những thông tin liên quan đến các cáo buộc gián điệp gần đây. Ông cũng cho biết, Nga và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao nhằm tìm giải pháp cho vấn đề liên quan đến cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Snowden có thể ở lại thủ đô Mátxcơva nếu ngừng công bố các thông tin về chương trình giám sát tuyệt mật của chính quyền Washington, điều mà ông Putin cho rằng sẽ gây phương hại cho phía Mỹ.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *