Bên bờ hạnh phúc

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha mới đây cho biết cuộc nghiên cứu tiền lâm sàng về tử cung nhân tạo của họ đã đạt được 1 bước tiến đáng khích lệ sau khi họ giữ một bào thai cừu sống sót 12 ngày trong môi trường mô phỏng tử cung.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tái tạo một môi trường bảo vệ từ các vật liệu tương thích sinh học để nuôi dưỡng bào thai cừu, giúp phổi, ruột và não của nó tiếp tục phát triển dù bào thai không nằm trong bụng mẹ.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Eduard Gratacos cho biết bào thai được kết nối với một hệ thống lưu thông nước ối để giữ nó được cách ly khỏi các yếu tố bên ngoài nhưng vẫn cho phép các nhà khoa học tiếp cận để theo dõi.

Tây Ban Nha nỗ lực nghiên cứu tử cung nhân tạo
“Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một môi trường cho phép giữ bào thai bên ngoài cơ thể người mẹ. Môi trường này có thể cung cấp chất dinh dưỡng, oxy cho bào thai qua hệ thống dẫn lưu giống như cách bào thai được nuôi qua dây rốn. Dự án này rất phức tạp với sự tham gia của nhiều chuyên ngành y khác nhau. Việc tạo ra 1 tử cung nhân tạo cũng giống như đánh lừa tự nhiên và đây là một thách thức lớn.”
Nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch thử nghiệm với heo trước khi xin cấp phép thử nghiệm trên người trong vài năm tới.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thai nhi được sinh ra trước 6 tháng có nguy cơ tử vong cao hoặc mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Khoảng 900.000 trẻ sinh non đã chết trên toàn thế giới vào năm 2019. Vì vậy, tử cung nhân tạo được tin có thể ngăn ngừa những trường hợp đáng tiếc này.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *