Bên bờ hạnh phúc

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi Nga thông báo cắt giảm sản lượng 500.000 thùng dầu một ngày từ tháng 3/2023. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định, biện pháp này nhằm “khôi phục quan hệ thị trường” sau khi phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Giá dầu thế giới tăng mạnh
Vào lúc 16 giờ chiều nay, giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,57% lên 86,67 đô-la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng hơn 2% lên 80,07 đô-la một thùng. Trước đó, các nhà đầu tư dự báo, giá dầu thế giới có thể tăng 8% trong tuần này khi mối lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất mạnh hơn_ dịu bớt. Cùng với đó là sự phục hồi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm nay cho hay, Nga gần như đang bán toàn bộ lượng dầu sản xuất, song sẽ không bán dầu cho những nước trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng nguyên tắc giá trần. Theo đó, Nga sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng 500.000 thùng một ngày, tương đương 5% sản lượng từ tháng 03 tới. Theo ông Alexander Novak, việc áp giá trần dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Nga là sự can thiệp vào “quan hệ thị trường” và là “chính sách phá hoại” thị trường năng lượng của các nước phương Tây.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *