Bên bờ hạnh phúc

Kết quả 1 cuộc khảo sát do kênh truyền hình NHK của Nhật Bản tiến hành cho thấy khoảng 70% số bệnh viện chính ở nước này không có chính sách rõ ràng về cách thức ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc ở các bệnh nhân.

Hình ảnh siêu vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: Internet

NHK khảo sát khoảng 80 bệnh viện chính trên cả nước sau sự kiện phát hiện các ca nhiễm vi khuẩn kháng thuốc ở nhiều bệnh viện. Khoảng 60% bệnh viện được khảo sát đã có câu trả lời của mình. Hồi đầu tháng này, Bệnh viện Đại học Teikyo ở thủ đô Tokyo tiết lộ rằng một số bệnh nhân đã chết sau khi nhiễm vi khuẩn kháng đa thuốc Acinetobacter. Khi được hỏi có các nguyên tắc chỉ đạo về việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong số các bệnh nhân hay không, hầu hết các bệnh viện đều trả lời là có.

Nhưng 68,8% số bệnh viện cho biết họ không có chính sách cụ thể. Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 20% số bệnh viện có quy tắc trong việc báo cáo sự bùng phát bệnh đến giới chức y tế. Khoảng 56% có 1 người làm việc ở bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn nội, 17% có 2 người, và 27% có 3 người hoặc hơn. Phó Giáo sư Đại học Showa Koichiro Yoshida cho biết các bệnh viện thiếu nhân lực và cảm thấy khó khăn khi dành đủ người cho công tác kiểm soát các bệnh lây nhiễm.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *