Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm 20/01 công bố dữ liệu cho thấy, Nga đã vượt Ả-rập Xê-út trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc vào năm 2023.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Nga đã xuất khẩu 107 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc trong năm 2023, tăng 24% so với năm 2022. Về giá trị, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Trung Quốc đạt 60,6 tỷ đôla Mỹ vào năm ngoái. Trong khi đó, lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ Ả-rập Xê-út giảm 1,8% xuống còn 85,96 triệu tấn.

Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2023 tăng lên mức kỷ lục 563,99 triệu tấn, tương đương 11,28 triệu thùng/ngày.

Cũng theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Nga đã xuất khẩu 8 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Trung Quốc vào năm 2023, tăng 23% so với năm 2022. Nga nằm trong top 3 nhà cung cấp LNG lớn cho Trung Quốc sau Australia (24,2 triệu tấn) và Qatar (16,7 triệu tấn).

Trước đó, tại cuộc họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung Quốc về hợp tác đầu tư vào tháng 12/2023, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy thương mại năng lượng với Nga, trong khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nêu rõ hợp tác năng lượng song phương đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *