Bên bờ hạnh phúc

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về Trẻ em và Xung đột vũ trang, bà Virginia Gamba mới đây đã cảnh báo về tình trạng ngày càng có nhiều trẻ em tại các khu vực xảy ra xung đột vũ trang trên toàn cầu bị cản trở tiếp cận viện trợ nhân đạo thiết yếu, khi các hoạt động cứu trợ nhân đạo bị tấn công hoặc bị ngăn chặn.

Ảnh minh họa

Phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Virginia Gamba cho biết dữ liệu do Liên Hiệp Quốc thu thập cho thấy số vụ cản trở tiếp cận viện trợ nhân đạo trên toàn cầu đã gia tăng “theo cấp số nhân” trong 5 năm qua. Trong năm 2022, Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận gần 4.000 trường hợp viện trợ cho trẻ em bị từ chối tại nhiều khu vực xung đột, từ Dải Gaza đến Yemen, Afghanistan, Mali.

Bà Virginia Gamba nhận định những vụ việc đó liên quan đến quy định hạn chế các hoạt động và luồng di chuyển nhân đạo, can thiệp vào các hoạt động viện trợ, tấn công vào kết cấu hạ tầng dân sự, tung tin giả và những hành vi bắt giữ, bạo lực, sát hại đối với các nhân viên nhân đạo.

Liên quan đến vấn đề này, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza đang khiến 33% số trẻ em dưới 2 tuổi tại đây bị suy dinh dưỡng trầm trọng./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *