Sau cuộc đàm phán kéo dài 4 ngày tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Ả-rập Xê-út và Iran vừa đạt được thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao sau 7 năm gián đoạn. Đây được xem là 1 bước tiến quan trọng sau những nỗ lực nhằm tăng cường ổn định và an ninh tại Vùng Vịnh.

Ảnh minh họa

Trong tuyên bố chung sau cuộc đàm phán, Ả-rập Xê-út và Iran nhất trí khôi phục quan hệ song phương và mở cửa trở lại các đại sứ quán trên lãnh thổ của nhau trong vòng 2 tháng tới. Ả-rập Xê-út và Iran cũng sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán các cấp để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, với mục tiêu gác lại sự đối địch, hướng tới tương lai hợp tác, hòa bình và ổn định. Trong đó, hai bên lên kế hoạch khôi phục thỏa thuận an ninh song phương về hợp tác chống khủng bố, rửa tiền và buôn lậu ma túy được ký cách đây 22 năm, cũng như thỏa thuận hợp tác thương mại và công nghệ được ký năm 1998.

Liên Hiệp Quốc đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh việc Ả-rập Xê-út và Iran khôi phục quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc tổ chức các cuộc đàm phán và thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Tehran với chính quyền Riyadh. Các nước Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Iraq, Oman, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ nhận định thỏa thuận giữa Ả-rập Xê-út và Iran là giải pháp đôi bên cùng có lợi và sẽ đảm bảo lợi ích cho an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Từ Mỹ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh rằng chính quyền Washington hoan nghênh mọi nỗ lực giảm căng thẳng ở Trung Đông./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *