Trong những năm gần đây, giải quần vợt Mỹ mở rộng – US Open thường xuyên bị trì hoãn và diễn ra không đúng dự kiến của các nhà tổ chức, mà nguyên nhân chính là do thời tiết xấu. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới đây, những cơn mưa sẽ không còn gây ảnh hưởng đến các trận đấu tại Mỹ mở rộng, bởi 2 sân quần vợt trung tâm Arthur Ashe và Flushing Meadows đều đã được lắp đặt mái che di động nhằm phục vụ cho giải grand-slam cuối cùng trong năm.

Ban tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open đã quyết định chi ra số tiền khổng lồ, lên tới 150 triệu USD để lắp mái che di động cho 2 sân quần vợt trung tâm Arthur Ashe và Flushing Meadows. Cựu tay vợt số 1 thế giới người Mỹ, Billie Jean King đã có mặt tại sân kiện ra mắt hệ thống mái che di dộng và chính bà là người bấm nút kích hoạt cho việc đóng mở mái che. Mái che tại sân trung tâm Arthur Ashe sẽ di chuyển với tốc độ 7,5 mét/phút và sẽ phủ kín sân quần vợt khổng lồ Arthur Ashe chỉ trong vòng 5 phút 12 giây. Với việc các sân đấu tại Mỹ mở rộng được lắp đặt mái che, thì hiện nay chỉ còn giải Pháp mở rộng là chưa có mai che, các nhà tổ chức hy vọng đến năm 2020, giải Pháp mở rộng Roland Garros cũng được lắp mái che để phục vụ thi đấu. Ngoài tác dụng giữ cho mặt sân không bị ẩm ướt, mái che cũng sẽ làm giảm sức gió, giúp các tay vợt dễ dàng hơn trong khâu giao bóng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *