Bên bờ hạnh phúc

Crystal Palace đang là “rổ đựng bóng” ở Premier League. Phong độ của đội chủ sân Selhurst Park cũng rất bết bát. Chính vì vậy, M.U không được quyền vấp ngã trước một đối thủ yếu kém như thế nếu muốn tiếp tục đua tranh vé dự Champions League…

“Rổ đựng bóng” Crystal Palace

Crystal Palace đang là đội có phong độ kém cỏi nhất ở Ngoại hạng Anh trong hơn 2 tháng trở lại đây. Bằng chứng là nếu có BXH từ đầu tháng 10 tới nay thì Crystal Palace đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 4 điểm/8 trận, ghi 16 bàn nhưng để thủng lưới tới 21 bàn. Cũng trong quãng thời gian đó, Crystal Palace còn giành ít điểm hơn cả những đội bóng đang khủng hoảng như Hull (5), Swansea (8) và Sunderland (10).

Ghế HLV của Alan Pardew đã lung lay dữ dội. Thậm chí, khi Crystal Palace để thua 6 vòng liên tiếp từ ngày 16/10 đến 26/11 thì bộ đôi ông chủ người Mỹ Joshua Harris và David S. Blitzer đã muốn sa thải Pardew. Chỉ có sự ủng hộ của chủ tịch Steve Parish thì vị chiến lược gia này mới vẫn còn giữ được chiếc ghế của mình.

Tuy nhiên, xem ra niềm tin của Parish không được đặt đúng chỗ. Bởi mới vòng đấu trước, Crystal Palace lại để đội bóng cực yếu là Hull cầm hòa 3-3. Cũng nên nhớ đó lại còn là trận hòa đầy may mắn cho Crystal Palace khi mãi tới phút 89 thì Fraizer Campbell mới ghi bàn gỡ hòa 3-3.

Không khó để chỉ ra điểm yếu của Crystal Palace. Hàng công của họ không đến nỗi tồi với sự xuất sắc của cặp Christian Benteke và Wilfried Zaha. Nhưng hàng thủ lại đang trở thành cơn ác mộng của đội bóng thành London. Họ đã thủng lưới tới 29 bàn/15 vòng và là 1 trong 4 đội để lọt lưới nhiều nhất ở Premier League mùa này.

M.U phải duy trì cảm hứng

Hàng thủ lỏng lẻo của Crystal Palace nhiều khả năng sẽ làm mồi ngon cho hàng công đang chơi ngày một lên chân của M.U. Sau quãng thời gian khó khăn, Quỷ đỏ của Jose Mourinho càng chơi càng cho thấy rõ sự tiến bộ. Cuối tuần trước, họ đã đánh bại Tottenham một cách thuyết phục.

Đó là 90 phút mà giới chuyên môn nhận xét là M.U chơi thứ bóng đá đúng kiểu Jose Mourinho. Họ không cần cầm nhiều bóng nhưng rất chắc chắn trong phòng ngự và các đợt tấn công thì được tổ chức cực nhanh. Đó sẽ là phong cách, lối chơi mà Mourinho hướng tới cho Quỷ đỏ.

Thực tế thì sự tiến bộ của M.U đã được nhìn nhận từ khoảng gần 1 tháng trở lại đây, chứ không phải chỉ sau trận thắng Tottenham. Trước đó, họ cũng đá rất hay trước Arsenal, West Ham và chỉ thiếu may mắn mới không giành chiến thắng. Mourinho đã đúng khi nói nếu may mắn hơn thì M.U đã không bị Top 4 bỏ xa với khoảng cách 6 điểm như hiện tại.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều người nghi ngờ vào đà thăng tiến của M.U. Họ vẫn cần thêm những chiến thắng nữa của Quỷ đỏ để thừa nhận đội bóng của Mourinho đã thực sự đi vào ổn định. Trong hoàn cảnh đó, M.U càng phải đánh bại Crystal Palace đêm nay để xác tín sự hồi sinh. 3 điểm trước đối thủ yếu như Crystal Palace cũng là điều bắt buộc nếu họ muốn tiếp tục cạnh tranh vị trí trong Top 4.  

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *