Bên bờ hạnh phúc

1. Tiger Woods (golf). Thu nhập trong năm tài chính vừa qua: 110 triệu USD. Phải nghỉ thi đấu 8 tháng sau ca phẫu thuật đầu gối nhưng thu nhập của tay golf số một thế giới vẫn nhiều hơn gấp đôi so với VĐV xếp thứ hai. Thành quả này có được là nhờ công sức của những bản hợp đồng quảng cáo với Accenture, Gillette và Nike. Trong 13 năm chơi golf chuyên nhiệp, Woods đã kiếm được tổng cộng gần 900 triệu USD.

2. Kobe Bryant (bóng rổ). 45 triệu USD. Sự nổi tiếng của cầu thủ người Mỹ được thể hiện qua việc chiếc áo số 24 trở thành chiếc áo bán chạy nhất tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Ngoài khoản lương 21 triệu tại Los Angeles Lakers, Bryant có thu nhập cao từ các hợp đồng quảng cáo thương hiệu Nike, Upper Deck, Activision và VitaminWater. Con số trong tài khoản nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao nhờ danh hiệu vô địch giải nhà nghề Mỹ (NBA) lần thứ tư giành được trong tháng qua.

3. Michael Jordan (bóng rổ). 45 triệu USD. Giải nghệ từ năm 2003 nhưng anh vẫn là gương mặt thể thao nổi tiếng nhất tại Mỹ. Anh có nhiều bản hợp đồng quảng cáo dài hạn với các công ty lớn.

4. Kimi Raikkonen (đua F1). 45 triệu USD. Trong năm qua, Raikkonen là tay đua được trả lương cao nhất, dù chỉ đứng thứ ba tại giải vô địch thế giới sau Hamilton và Massa . Anh còn hợp đồng với Ferrari đến hết năm 2010.

5. David Beckham (bóng đá). 42 triệu USD. Becks không thường xuyên thể hiện phong độ tốt trên sân cỏ nhưng vẫn là cầu thủ nổi tiếng đến mức các công ty lớn như Adidas, Armani và Motorola sẵn sàng trả hàng triệu USD để mời quảng cáo. Anh đang thuộc sở hữu của đội bóng Los Angeles Galaxy, Mỹ.

6. LeBron James (bóng rổ). 40 triệu USD. Cầu thủ hay nhất vòng loại NBA mùa giải vừa qua đã không thể cải thiện số tiền thưởng cũng như sự nổi tiếng cá nhân do đội Cleveland Cavaliers bị Orlando Magic đánh bại ở vòng chung kết. James có khoản thu nhập lớn nhờ quảng cáo cho các thương hiệu Nike, Sprite, Glaceau, Bubblicious, và Upper Deck.

7. Phil Mickelson (golf). 40 triệu USD. Bên cạnh cái bóng quá lớn của Tiger Woods, tay golf số hai thế giới vẫn chứng tỏ được giá trị. Ông có hợp đồng với một loạt nhà tài trợ như Callaway, Barclay’s, Exxon, KPMG và Rolex. Trong sự nghiệp thể thao, Mickelson đã kiếm được 54 triệu USD tiền thưởng, xếp thứ ba sau Woods và Vijay Singh.

8. Manny Pacquiao (quyền anh). 40 triệu USD. "Pac-Man", võ sĩ người Philippines, gây ấn tượng mạnh mẽ trong năm qua bằng hai chiến thắng trước huyền thoại Oscar De La Hoya và Ricky Hatton – trận đấu có doanh thu truyền hình trực tiếp tại Mỹ lên tới hơn 100 triệu USD. Pacquiao dự định sẽ hoạt động chính trị sau khi giải nghệ.

9. Valentino Rossi (đua môtô). 35 triệu USD. Sau hai năm liên tiếp để tuột chức vô địch trong tầm tay, ngôi sao người Italy đã trở lại ngôi vô địch thế giới trong năm 2008, khi đoạt danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp. Tại đội Yamaha, Rossi được hưởng khoản lương 16 triệu mỗi năm. Anh còn có thu nhập từ phần trăm doanh thu, tiền thưởng và quảng cáo cho các hãng như nước uống tăng lực Monster.

10. Dale Earnhardt Jr (đua xe Nascar). 34 triệu USD. Earnhardt trong năm 2008 được chọn là tay đua Nascar được yêu mến nhất năm thứ sáu liên tiếp, dù chỉ giành một chiến thắng chặng trong suốt hai mùa giải. Những sản phẩm gắn liền với tên tuổi của Earnhardt được bán nhiều gấp đôi so với bất cứ đối thủ nào. Anh có hợp đồng quảng cáo lớn với Adidas, Chevrolet, Polaris, Wrangler và Nationwide Insurance.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *