Phát biểu tại cuộc tọa đàm với đại diện luật sư (LS) VN về chủ đề “Vai trò của LS VN trong cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh VN quá thiếu LSTừ năm 2001 đến nay, số LS đã tăng nhanh chóng, tới 250%. Cả nước hiện có khoảng 5.800 LS, trung bình 16.000 dân/LS – quá thấp so với các nước. Năm 2009, Chính phủ còn “nợ” 43 nghị định hướng dẫn thi hành luật do thiếu cán bộ am hiểu luật pháp.

Không những thiếu, LS của ta còn chưa am hiểu sâu, nhất là yếu ngoại ngữ, để có thể tham gia tranh tụng với nước ngoài. Một số vụ tranh chấp liên quan tới nước ngoài, VN đã phải bỏ ra khoản chi phí lớn để thuê LS quốc tế, có khi 5-10 triệu USD/vụ. Tốn kém và chưa chắc đã thắng kiện nhưng vẫn phải chấp nhận.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp xây dựng chiến lược đào tạo LS đến 2020 và tầm nhìn 2030. Mục tiêu đến năm 2020, cả nước phải có 20.000 LS; đồng thời nâng cao số lượng phải gắn với chất lượng. Chính phủ cũng đang có đề án đào tạo ở nước ngoài 50 LS trình độ cao.

Thủ tướng thông báo Chính phủ đang chỉ đạo tách Luật Khiếu nại – Tố cáo để xây dựng Luật Khiếu nại riêng, bảo đảm khiếu nại của nhân dân không bị đẩy qua đẩy lại, gây chậm trễ. Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng Luật Tố tụng hành chính.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *