"Để gắn kết tình cảm vợ – chồng, mỗi lần tái hôn người chồng (vợ) chỉ được phép có thêm một con" – ông Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, khẳng định.

Ông Trọng cho biết, theo quy định của pháp luật, khi đã xây dựng gia đình là được phép sinh thêm con chung, kể cả khi trước đó, người vợ (hay chồng) đã có 3 con, 5 con riêng. Đó hoàn toàn là việc trước đây, không xem xét lại.

Tuy nhiên, mỗi một lần lấy vợ (chồng) mới thì chỉ được phép có thêm 1 con chung, bởi đây là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng.

"Kể cả khi lấy vợ (chồng) lần thứ ba, thứ tư… mọi người đều được quyền có thêm một con chung với người vợ mới", ông Trọng nhấn mạnh.

Đối với Đảng viên vi phạm sinh con thứ ba, theo ông Trọng, quy định số 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11 của Ủy ban Kiểm tra TƯ về xử lý vi phạm của Đảng viên nêu rõ: nếu đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị cảnh cáo, sinh con thứ tư sẽ bị khai trừ, nếu giữ chức vụ lãnh đạo mà sinh con thứ ba thì bị cách chức.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 22/3/2005. Những trường hợp đổ về trước thì không xem xét lại.

Như vậy, với trường hợp ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), thì ông Minh đã có một con với người vợ trước.

Khi kết hôn lần thứ hai, ông đã có hai con với người vợ này (sau thời điểm 22/3/2005) nên Vietnam Airlines phải báo cáo với cấp trên. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách với cá nhân ông Minh.

Nhưng cũng theo quy định trên, những trường hợp sau được coi là không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: sinh lần thứ nhất từ ba con trở lên; đã có một con, sinh lần thứ hai từ sinh đôi trở lên; đã có hai con nhưng cả hai con hoặc một trong hai con bị dị tật do tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, nay sinh con thứ ba.

Theo Nguyên Khôi (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *