Bên bờ hạnh phúc

5/09, 10:48 am Vĩnh Long thực hiện tốt chương trình 134 của Chính phủ

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 24.000 người Khmer sống tập trung ở 11 xã, thị trấn thuộc các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh và Vũng Liêm. Thực hiện quyết định 134 ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2005 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thực hiện khá tốt chương trình hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn ở địa phương.

Vĩnh Long đã tổ chức thực hiện khá tốt chương trình hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (ảnh minh họa).

Mấy năm gần đây, nhiều hộ Khmer nghèo ở tỉnh Vĩnh Long vô cùng phấn khởi vì được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở. Những căn nhà lá đơn sơ ngày xưa nay được thay bằng nhà tol, cột đúc và nền gạch. Tính từ năm 2005 đến năm 2007, tỉnh Vĩnh Long đã cất được 2.779 căn nhà, tổng trị giá hơn 19,4 tỷ đồng cho đồng bào Khmer gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 7 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng và vốn địa phương đầu tư 2 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức mặt trận, các đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ cũng tham gia hỗ trợ cất thêm nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ Khmer nghèo ở địa phương. Nhờ vậy mà đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản giải quyết xong nhà dột nát cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Ngoài việc quan tâm xây dựng nhà ở ra, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Long cũng luôn chú trọng chăm lo đời sống, sinh hoạt của người dân Khmer. Điển hình là việc đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng 4 trạm cấp nước tập trung ở các xã Tân Mỹ, Trà Côn thuộc huyện Trà Ôn, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình và xã Đông Bình, huyện Bình Minh với công suất mỗi trạm từ 600 đến 960 mét khối/ngày đêm. Tổng chiều dài đường ống của các công trình này hơn 98km, đảm bảo cung cấp nước máy cho gần 7.000 hộ dân, (trong đó có gần 4.500 hộ đồng bào Khmer).

Ngoài ra, tỉnh còn lồng ghép thực hiện một số dự án nước sinh hoạt của các tổ chức phi Chính phủ, xây dựng 5 trạm cấp nước tập trung với kinh phí 3,4 tỷ đồng, hỗ trợ lu chứa nước cho hơn 960 hộ sống phân tán với kinh phí gần 482 triệu đồng. Nhờ vậy mà đến nay, tỷ lệ hộ dân tộc Khmer sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt trên 70%. Đặc biệt, ở tỉnh Vĩnh Long, trước khi có quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 1994 đến năm 1997, tỉnh đã triển khai hỗ trợ vốn cho 406 hộ dân tộc Khơme chuộc lại hơn 66 ha đất ruộng đã cầm cố theo tinh thần chỉ thị 69 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng thời tổ chức cho nhiều thanh niên dân tộc đi học nghề để vào làm việc ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Riêng về đđất ở, thông qua phong trào nhường cơm, sẻ áo, các địa phương cũng đã vận động người dân ủng hộ tặng 148 nền nhà cho bà con Khmer nghèo với diện tích hơn 7.500 mét vuông, còn lại 34 hộ khác, tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng để mua nền nhà hoặc bố trí vào khu vượt lũ với tổng kinh phí 340 triệu đồng. Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, tính từ năm 2005 đến năm 2008, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư trên 44,6 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể còn xây dựng nhiều dự án hỗ trợ vốn phát triển sản xuất và tạo việc làm , góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *