TAND tỉnh Vĩnh Long vừa đưa bị cáo Trần Anh Tuấn và đồng bọn ngụ ở Phường 1 và Phường 4, TPVL ra xét xử về tội giết người.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn can tội danh giết người

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết, trong một cuộc nhậu, sau khi biết bạn gái của một người bạn của mình bị nhóm thanh niên ở khu vực Phường 2, gần Cầu Lộ, chọc ghẹo qua tin nhắn, bị cáo Trần Anh Tuấn đã về nhà lấy con dao Thái Lan giấu vào người rồi cùng Hà Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Phương Nam, Nguyễn Anh Duy và Đỗ Thanh Trí đến Cầu Lộ tìm người nhắn tin để trả thù.

Lúc Tuấn vừa đến nơi thì cũng là lúc anh Bùi Đình Quốc Thắng chở người cậu vợ đến để tìm người quen trong nhóm thanh niên đang ngồi trên cầu. Do cậu vợ đã xỉn và sợ cậu vợ bị nhóm thanh niên trên đánh, anh Thắng đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại nhờ người quen ở gần đó ra can ngăn. Lầm tưởng anh Thắng là người trong nhóm thanh niên này và chuẩn bị lấy hung khí để đối phó nên Tuấn đã đâm vào người anh Thắng. Anh Thắng chống trả và đồng bọn của Tuấn xông vào đánh Thắng. Theo kết luận của cơ quan pháp y, anh Thắng bị tỷ lệ thương tật 5%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 8 năm tù; Nguyễn Hoàng Phương Nam 7 năm tù; Hà Anh Tuấn, Nguyễn Anh Duy có cùng hình phạt 3 năm 6 tháng tù, riêng bị cáo Đỗ Thanh Trí bị phạt 3 năm tù treo và 5 năm thử thách.

Vụ án là bài học cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý và dạy dỗ con cái. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo đang độ tuổi vừa và chưa thành niên này là do sớm hình thành thói quen tụ tập, nhậu nhẹt cùng những người bạn không có nghề nghiệp ổn định và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *