Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, ở TP Vĩnh Long, nhiều đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, kỹ thuật vào phát triển sản xuất, vừa làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình vừa góp phần phát triển xã hội, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao. Anh Lê Văn Dình, ngụ ở ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, TPVL là một điển hình như thế.

Ba năm liền, từ năm 2007 đến năm 2009, anh Lê Văn Dình đều được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh với mô hình làm vườn kết hợp chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Với 6,5 công đất vườn trồng nhãn tiêu da bò và 5 công đất ruộng, hàng năm gia đình anh thu nhập gần 60 triệu đồng. Để có được hiệu quả này, từ năm 2000, anh đã mạnh dạn chuyển đổi 6,5 công đất ruộng sang trồng nhãn tiêu da bò bởi theo anh, đây là loại cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và có hiệu quả kinh tế cao.

Anh Dình hiện giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Tân Hòa. Sản xuất có hiệu quả, kinh tế gia đình phát triển, anh Dình có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc tập hợp, lãnh đạo quần chúng thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời anh cũng tạo được sự tín nhiệm của cử tri.

Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ nên hàng năm, anh Dình đều đạt mức 1 trong việc phân loại, đánh giá đảng viên, được Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2004-2008).

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, từ mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, anh Ba Dình đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân, giúp họ thay đổi tư duy và đổi mới cách làm ăn, qua đó hình thành nên phong trào thi đua sản xuất giỏi rộng khắp ở địa phương.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *