Được đưa vào khai thác từ năm 1997, đến nay, bãi rác Hòa Phú đã thực sự quá tải và có nguy cơ vỡ đê bao, tường chắn, gây ô nhiễm môi trường cho cả khu vực. Tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này đang là vấn đề nan giải đối với các ngành chức năng.

Chiều cao của bãi rác Hòa Phú đã lên đến 7m

Bãi rác Hòa Phú được xây dựng trên diện tích 2,4 ha, với kinh phí đầu tư ban đầu trên 2 tỷ đồng. Đến nay, sau 12 năm đưa vào khai thác, ¾ diện tích bãi rác đã được lấp đầy với tổng khối lượng rác trên 210.000 tấn. Chiều cao của bãi rác Hòa Phú hiện đã lên đến hơn 7m. Hiện tại, mỗi ngày, bãi rác Hòa Phú vẫn phải chứa thêm gần 100 tấn rác của 6 huyện, thành phố trong tỉnh. Với lượng rác như vậy, đến giữa năm 2010, bãi rác Hòa Phú sẽ không thể nào tiếp nhận thêm rác thải được nữa.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và quá tải tại bãi rác Hòa Phú, thời gian qua, cùng với việc xử lý ô nhiễm bằng công nghệ sinh học EM, Công ty công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư trên 4 tỷ đồng để triển khai giai đoạn I dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác này với nhiều hạng mục như đắp đê bao, thu gom nước thải, xây dựng khu chôn lấp chất thải rắn, xây dựng hàng rào…

Với thực trạng quá tải như hiện nay, đó chỉ là những giải pháp tạm thời. Vấn đề mang tính lâu dài để hạn chế ô nhiễm và tránh quá tải đối với bãi rác Hòa Phú là phải đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải ngay tại khu vực này.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cho Công ty Phương Thảo làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Công ty công trình công cộng Vĩnh Long cũng đã bàn giao 8ha đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. Nhưng, hiện tại, dự án vẫn chưa được triển khai.

Trước thực trạng quá tải tại bãi rác Hòa Phú, Công ty công trình công cộng Vĩnh Long đã gửi văn bản báo cáo với UBND tỉnh về tình trạng quá tải, đồng thời, hoàn tất các thủ tục để triển khai giai đoạn II của dự án xử lý môi trường tại bãi rác này với các hạng mục như xây dựng hồ xử lý sinh học, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện, khu vực cách ly, trồng cây xanh…

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *