Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (29/07), UBMTTQ huyện Bình Minh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo giai đoạn 2001 – 2010 và phát động tiếp nhận Quỹ vì người nghèo năm 2010.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, huyện Bình Minh đã tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt đoàn thể… được 1.100 cuộc với trên 48.000 lượt người dự.

Kết quả, huyện đã huy động được trên 10 tỷ đồng, trong đó quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng, Mặt trận huyện và cơ sở vận động được 4 tỷ đồng và vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Qua đó, huyện đã triển khai xây cất được 1.771 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trong đó có 58 căn được xây dựng theo chương trình 167 của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 6,1%.

Năm 2010, huyện Bình Minh tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong cán bộ, đảng viên, các tổ chức thành viên Mặt trận và mọi tầng lớp nhân dân nhằm huy động nguồn lực xây dựng thêm 208 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Tại buổi lễ phát động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong huyện đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2010 được trên 70 triệu đồng.

Hoàng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *