Bên bờ hạnh phúc

Dơi Anoura fistulata là một loài dơi rất hiếm ở Ecuador, nó phát triển chiếc lưỡi với chiều dài ấn tượng, khi thè ra bằng gấp rưỡi chiều dài cơ thể. Loài dơi đặc biệt này được phát hiện vào năm 2003, và được khẳng định là loài có chiếc lưỡi dài nhất được biết ở loài động vật có vú. 

Lưỡi của dơi Anoura fistulata có chiều dài lên tới 8,5 cm.

So với các loài dơi khác, lưỡi của dơi Anoura fistulata dài hơn rất nhiều. Tuy nhiên, kích thước của nó chỉ tương với một con chuột.

Chiếc lưỡi của dơi Anoura fistulata dùng để hút mật một loài hoa rừng nhiệt đới có tên Centropogori nigricans.

Lưỡi của nó có chiều dài tương đương chiều dài của tràng hoa Centropogori nigricans.

Dơi Anoura fistulata là động vật thụ phấn duy nhất cho loài hoa Centropogori nigricans.

Chiếc lưỡi xuất phát từ ngực, gần ức của con dơi.

Chiếc lưỡi dài dường như là quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của loài này.

Lưỡi của dơi Anoura fistulata có chiều dài vô cùng ấn tượng, khi thè ra bằng gấp rưỡi chiều dài cơ thể của nó.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *