Bên bờ hạnh phúc

Hằng năm, khi mùa đông đến, những vùng đất được tuyết phủ trở nên đẹp ngoạn mục tựa như trong thế giới cổ tích với một màu trắng xóa.Hoa tuyết là những kiệt tác nghệ thuật của tự nhiên. Chúng thường có hình lục giác và được tạo thành từ nhiều tinh thể tuyết. Mỗi hoa tuyết đều có một dáng vẻ riêng, không có hoa nào giống với hoa nào. Những hoa tuyết nhỏ kết hợp với nhau tạo thành một hiện tượng tự nhiên độc đáo.

Vẻ đẹp long lanh của hoa tuyết

Tinh thể tuyết được hình thành khi những đám mây mang hơi ẩm tiếp xúc với không khí lạnh. Sau đó, chúng hợp thành hoa tuyết. Theo thời gian, hoa tuyết dần tăng trọng lượng. Đến khi đủ nặng, chúng sẽ rơi xuống. Tuyết tan ở nhiệt độ cao hơn 0 độ C, hoặc thấp hơn khi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Tuyết có thể thăng hoa thành hơi nước mà không cần chuyển sang dạng nước. Độ ẩm trong không khí cũng ảnh hưởng đến sự tan chảy của tuyết.

Mỗi hoa tuyết đều có cấu trúc độc đáo. Không giống như những giọt nước hay những viên nước đá nặng nề từ trên cao rơi xuống trong các cơn mưa, những bông hoa tuyết bay xuống rất nhẹ nhàng. Khi hoa tuyết gặp hơi ấm, chúng sẽ tan ngay và giải phóng lượng không khí bị bắt giữ bên trong. Quá trình này tạo nên những âm thanh rất khẽ mà con người không thể nghe được trừ phi nhờ đến những thiết bị đặc biệt.

Đối với các loài động vật hoang dã, mùa đông là thời điểm khó khăn nhất trong năm. Chúng phải sử dụng đến số mỡ đã được tích trữ trong những tháng mùa hè. Những lớp mỡ dày kết hợp với bộ lông rậm giúp con vật giữ ấm cơ thể trước bầu không khí lạnh giá.

Vào mùa đông, lòai sam-wa và hươu thường có nhiều hành vi rất lạ. Chúng đứng yên để tuyết bao phủ thân mình. Chiếc mền màu trắng bằng tuyết sẽ giúp con vật tránh được sự rét buốt của những cơn gió lạnh. Nhiều loài động vật khác cũng sử dụng cách tương tự để giữ ấm cơ thể.

Hươu đứng yên để tuyết bao phủ lấy thân mình của chúng

Những chú chó husky đã biết vùi cơ thể bên dưới những lớp tuyết để giữ ấm. Chó husky có nguồn gốc ở vùng Siberia. Ở đó chúng được dùng để kéo xe. Loài chó này đã thích nghi với môi trường sống có nhiều tuyết. Màu trắng chiếm phần lớn trên bộ lông của chúng. Chó husky di chuyển rất nhanh nhẹn trên tuyết. Phương tiện đi lại thuận tiện nhất ở xứ sở băng tuyết là những chiếc xe do chó kéo, vì vậy những chú chó husky đã trở thành một phần quan trọng đối với cuộc sống của cư dân ở những vùng tuyết trắng bao phủ.

Chó Husky di chuyển rất nhanh mặc cho lớp tuyết dày bao phủ

Tuyết tạo nên những cảnh quan xinh đẹp nhưng chúng cũng gây ra nhiều bất lợi như thời tiết giá lạnh và những cơn bão tuyết. 

Vào những đêm nhiều sương mù thì con người còn được chứng kiến hiện tượng tự nhiên sương muối do hơi ẩm trong không khí bị đông đặc tạo thành. Sương muối hay sương giá là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng ngay trên mặt đất, bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác. Sương muối có màu trắng giống như tinh thể muối nhưng không có vị mặn. Chúng không chỉ phủ trên các cành cây mà còn xuất hiện trên những lớp tuyết. Sương muối chỉ được hình thành khi nhiệt độ không khí hạ xuống thấp hơn âm 8 độ C. Trong điều kiện đó, hơi nước bốc lên sẽ bị đông đặc ngay.

Thời tiết lạnh khiến tuyết rơi ngày càng nhiều, tạo thành những lớp dày. Cư dân ở những thung lũng thuộc vùng núi Anpơ là những bậc thầy về khai thác các nguồn lợi từ băng tuyết. Thay vì đi tìm rồi cắt số băng được hình thành tự nhiên về dùng, họ tạo một cái khung bằng gỗ thật cao rồi liên tục đổ nước sạch lên đó để chúng đông lại thành băng. Quá trình tạo băng này diễn ra trong 2 ngày. Sau khi băng đông cứng lại, họ sẽ cắt chúng mang về dùng. Những khối băng được cắt thành từng đoạn ngắn để tiện cho việc chuyên chở. Số băng này được dùng làm nước uống.

 

Tuyết trắng cũng mang đến cho người lớn nhiều niềm vui với những trò chơi mạo hiểm, trong đó phải kể đến môn trượt tuyết.

Cảnh quan màu trắng của mùa đông đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Tuyết phản chiếu khoảng 90 % ánh nắng mặt trời. Chúng chính là lớp bảo vệ phía trên các tảng băng và hạn chế tốc độ tan băng. Sự suy giảm nhanh chóng của lượng tuyết có thể là nguyên nhân khiến băng tan chảy nhanh hơn và có ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.

Khi băng tuyết bao phủ trên khắp mặt đất bằng chiếc áo màu trắng, thì đó cũng là lúc nhiều loài động vật hoang dã thể hiện khả năng thích nghi của mình. Vào mùa đông, chim rock ptarmigan ngụy trang rất khéo với bộ lông có màu trắng như tuyết để đánh lừa những con vật ăn thịt. Loài thỏ cũng dùng bộ lông màu trắng của nó hòa lẫn cùng với tuyết rất tuyệt vời. Nhờ bộ lông dày mà chúng có thể tồn tại khi nhiệt độ hạ thấp đến âm 30 độ C.

Chim Rock Ptarmigan ngụy trang rất khéo với bộ lông có màu trắng như tuyết

Mùa đông mang lại không khí lạnh giá nhưng chúng cũng ban tặng cho con người những bức tranh tự nhiên ngoạn mục với màu trắng tinh của băng tuyết. Dù gặp nhiều bất lợi, nhưng không ít người vẫn thích mùa đông vì đây là mùa Giáng sinh, mùa của tình yêu thương ấm áp.

Mùa đông là mùa Giáng sinh, mùa của an lành và hạnh phúc

Thanh Trúc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *