Thành phố Interlaken – nơi được xem là cổng vào của núi Anper là một trong những khu du lịch trên vùng cao đầu tiên được bảo tồn với những vẻ đẹp duyên dáng của phong cách kiến trúc Victoria.

Thành phố Interlaken mang vẻ đẹp duyên dáng của vùng núi Anper

Interlaken có ngọn núi Jungfrau cao 4000met và được mệnh danh là nóc nhà của Châu Âu. Đỉnh núi Jungfrau có tuyết phủ quanh năm, vì vậy, khi tham quan vùng núi này, du khách sẽ có cơ hội tham gia cuộc hành trình bằng xe do chó kéo tuy ngắn ngủi nhưng rất hào hứng, khiến bạn có cảm giác như mình cũng là những cư dân của vùng đất này.

Ngọn núi Jungfrau tuyết phủ quanh năm

Người ta gọi chúng là chó Husky, nhưng thật ra chúng là giống chó bắc Ireland. Chúng đã được giới thiệu với các cư dân Yong-drau cách nay gần 100 năm để phục vụ cho các dịch vụ vận chuyển và chúng đã sinh trưởng rất tốt ở đây.

Chó Husky

Xe chó kéo

Thành phố Interlaken mang dáng vẻ là một khu trung tâm thương mại. Trên những con đường chính ở đây có nhiều cửa hàng kề bên nhau, bày bán các sản phẩm hàng hoá của Thuỵ Sĩ và nhiều nơi khác trên thế giới. Đồng hồ cuc-cu là sản phẩm đặc trưng của Thụy Sĩ.

Đường phố Interlaken mang dáng vẻ của một trung tâm thương mại

Người Thuỵ Sĩ đã thiết kế những chiếc đồng hồ theo phong cách riêng của họ với những ngôi nhà bằng gỗ. Trên những chiếc đồng hồ cuc-cu của Thuỵ Sĩ thường có hình ảnh của những đứa trẻ đang ca hát, nhảy múa hay ôm nhau.

Đồng hồ Thụy Sĩ được thiết kế theo phong cách riêng với những ngôi nhà bằng gỗ

Trên vùng núi Anper của đất nước Thuỵ Sĩ có tuyết phủ quanh năm. Đây là chốn thiên đường của những người yêu thích môn trượt tuyết. Bên cạnh đó, ở Interlaken còn có môn đánh bi đá trên băng. Môn thể thao này cũng lôi cuốn sự tham gia của nhiều vận động viên và fans hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Những vận động viên chơi môn đánh bi đá trên băng phải đẩy trượt viên bi đá nặng 22 kg trên bề mặt băng và cố gắng hết sức mình nhằm kiểm soát hướng di chuyển và tốc độ di chuyển của viên bi.

Thành phố Interlaken nhìn từ đỉnh Jungfrau

Mỗi năm một lần, ở Interlaken sẽ diễn ra cuộc diễu hành lớn của Câu lạc bộ Strai-lus. Strai-lus là tên gọi của một loại chuông mà họ cầm trên tay. Họ đi trên đường phố và tạo thành những âm thanh ồn ào nhưng sôi động và vui vẻ.

Được gia nhập những câu lạc bộ như thế này là điều quan trọng đối với người Thuỵ Sĩ. Theo họ, đây là cách để họ hoà nhập cùng cộng đồng. Những cái chuông Strai-lus được dùng để xua đuổi ma quỷ của năm cũ. Hoạt động diễu hành này cũng mang ý nghĩa tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới.

Những cảnh quan cùng các truyền thống văn hóa và các cư dân Thuỵ Sĩ sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng trong chuyến viếng thăm vùng đất này. Cư dân địa phương biết rất rõ du khách muốn gì và họ sẵn sàng mang đến cho bạn những niềm vui. Với những điều hấp dẫn và lý thú, Interlaken đúng là một chốn thiên đường dành cho du khách.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *