Bên bờ hạnh phúc

Brazil là quốc gia rộng lớn nhất Nam Mỹ với diện tích 8.456.500 kí lô mét vuông. Khoảng 12% lượng nước ngọt bề mặt trên trái đất chảy qua đất nước này. Nước chảy tràn khắp nơi tạo thành những vùng ngập nước. Sự phong phú của nguồn nước đã hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống của các loài sinh vật.

Brazil có 2 nơi rất độc đáo về nước. Ở đó, nguồn nước rất dồi dào và được xem là những điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc đến thế giới hoang dã ở quốc gia này. Đó là vùng đầm lầy Patanal – vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới và thác Iguazu – một trong những thác nước lớn nhất thế giới.

Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, thác Iguazu đã làm thay đổi dòng chảy êm đềm của con sông cùng tên Iguazu. Theo tiếng Guarani bản địa, cái tên Iguazu có nghĩa là dòng nước lớn. Thác nằm ở vùng biên giới, giữa bang Paraná của Brazil và tỉnh Misiones của Argentina. Dòng thác chia sông Iguazu thành 2 phần thượng và hạ Iguazu.

Thác Iguazu làm thay đổi dòng chảy êm đềm của con sông cùng tên Iguazu

Công viên quốc gia Iguazu là một trong những nơi có lượng du khách đến tham quan nhiều nhất ở Brazil. Ở công viên này có xe điện, thuyền được trang bị động cơ giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Đi xa hơn về hướng Bắc, chúng ta sẽ đến vùng đất rộng lớn khác. Đó là thế giới đặc biệt của đất và nước. Người ta gọi đây là đầm lầy Pantanal – vùng đầm lầy lớn nhất thế giới. Nơi này có diện tích gần 200.000 km vuông và bị ngập nước khoảng 6 tháng trong năm.

Vùng đầm lầy Pantanal có địa hình khá bằng phẳng. Mực nước ở đây không cao lắm. Có hàng trăm loài cá sống ở vùng ngập nước này. Có rất nhiều cá sấu châu Mỹ ở đầm lầy Pantanal. Điều kiện sống nơi đây thích hợp cho loài động vật này sinh trưởng.

Vùng đầm lầy Pantanal có địa hình khá bằng phẳng, thích hợp cho nhiều loài động vật này sinh trưởng

Vào tháng 4 là mùa cá sấu Châu Mỹ đẻ trứng. Trong thời gian này, chúng nguy hiểm hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Cá sấu cái đẻ nhiều trứng. Chúng dùng lá, cành cây và bùn che phủ lên trên những cái trứng. Bằng cách đó, trứng được bảo vệ trong môi trường nhiệt độ khá ổn định.

Vẹt Hyacinth Macaw là loài vẹt lớn nhất thế giới. Chiều dài từ đầu đến chót đuôi của một con vẹt trưởng thành gần 1 mét. Loài vẹt này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Vẻ đẹp của chúng thu hút nhiều du khách đến vùng đầm lầy Pantanal để được tận mắt chiêm ngưỡng. Đây là nơi duy nhất trên thế giới, người ta có cơ hội nhìn ngắm và nghe tiếng vẹt Hyacinth Macaw kêu. Điều đáng mừng là hiện nay số lượng của chúng đang ngày càng tăng lên. Các nhà chức trách đang có các chương trình bảo tồn vùng đầm lầy này. Hiện số lượng các loài động vật hoang dã ở đây tăng lên nhiều hơn so với trước.

Ở Pantanal việc đi lại chủ yếu là cưỡi ngựa

Ở Pantanal, đường sá không thuận tiện, vì thế việc đi lại chủ yếu là cưỡi ngựa. Những cao bồi ở đầm lầy Pantanal lùa đàn gia súc của họ qua nhiều khu vực rộng hàng trăm hecta. Họ có thể thả chúng đi tự do vào những tháng mùa khô. Thế nhưng, đến mùa nước ngập họ phải luôn để mắt đến chúng đề phòng những con thú ăn thịt lẩn khuất đâu đó bên bờ sông. Cuộc sống của người dân nơi đây thích nghi rất tốt với chu kỳ hoạt động của thiên nhiên, đặc biệt là những khi nước dâng lên hoặc rút xuống hàng năm.

Nhiều khách du lịch tham quan vùng đầm lầy Pantanal

Vùng ngập nước Pantanal có hệ động vật rất phong phú, nhiều người thích đến đây với hy vọng được tận mắt nhìn thấy con báo đốm Nam Mỹ. Ở Pantanal có khoảng từ 4000 đến 7000 con báo. Nơi đây có nhiều báo đốm Nam Mỹ hơn bất cứ vùng nào khác trên thế giới. Chúng đã thích nghi với cuộc sống ở vùng đất ngập nước này.

Vào năm 2000, đầm lầy Pantanal được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới vì họ nhận thấy vùng đầm lầy này giống như trái tim của Nam Mỹ. Đó là vùng đất của sự đa dạng, nhưng môi trường sinh thái cũng rất mong manh cần được con người bảo vệ.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *