Khi nhạc trẻ rơi vào tình trạng thoái trào bởi người yêu nhạc đã ngán ngẩm những ca khúc lai căng về giai điệu, nhợt nhạt, dễ dãi về ca từ thì những ca khúc nhạc trẻ kém chất lượng cũng không còn sáng tác ồ ạt như những năm trước. Năm 2010 sẽ là năm “so bó đũa chọn cột cờ” để tìm ra một ca khúc Việt mới, hay.

Xu hướng trở về nhạc xưa, tiếp tục phủ bóng dày đặc hơn trên thị trường âm nhạc trong năm nay. Những ca khúc nhạc xưa được làm mới bằng hòa âm, bằng những giọng ca đang là sao trên thị trường âm nhạc đã tạo được hiệu ứng trong đời sống âm nhạc.

Không chỉ vậy, những ca khúc nhạc xưa này còn có sức “công phá” trên các bảng xếp hạng âm nhạc của sóng phát thanh, truyền hình, nơi vốn được xem là sân chơi dành cho số đông khán giả tuổi teen. Vì thế, ca khúc mới xuất hiện cũng ít đi nhưng chất lượng được chăm chút hơn, vừa theo đúng xu hướng nhạc trẻ đang thịnh hành trên thị trường âm nhạc thế giới vừa gần gũi với đời sống nhạc Việt.

 
Ca sĩ Lệ Quyên thể hiện thành công ca khúc Đắng cay (Lương Bằng Vinh)

 

Những ca khúc nổi bật

Những ca khúc nổi lên là những bản pop ballad mùi mẫn nhưng vẫn trẻ trung; những ca khúc R&B sôi động hay dance cuồng nhiệt hoặc có sự pha trộn của nhiều phong cách âm nhạc đủ để mang đến sự mới mẻ, lạ nhưng có độ sâu lắng nhất định.

Trong đó, đình đám hiện nay vẫn là những ca khúc gắn với những giọng ca tên tuổi: Mỹ Tâm với ca khúc Cho một tình yêu do chính cô sáng tác, Lệ Quyên với Đắng cay của Lương Bằng Vinh, Đàm Vĩnh Hưng với Việt Nam năm 2020 của Lê Quang – Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà với Tìm lại giấc mơ của Nguyễn Hồng Thuận, Hiền Thục với ca khúc Yêu dấu theo gió bay của Nguyễn Hoàng Duy, Cao Thái Sơn với ca khúc Cầu vồng sau mưa của Nguyễn Văn Chung, Nam Cường với ca khúc Bay giữa ngân hà của Nguyễn Văn Chung hay tạo ấn tượng mạnh mẽ thời gian gần đây là giọng ca Hoàng Thùy Linh với ca khúc Nhịp đập giấc mơ của Lưu Thiên Hương.

Dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng đã xuất hiện một số ca khúc mới viết về Hà Nội tạo được dấu ấn với khán giả, như Yêu Hà Nội của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường qua tiếng hát của Hoàng Hải hay ca khúc Hồ Gươm sáng sớm của Lưu Thiên Hương.

Không khó để nhận thấy, điểm chung của tất cả những ca khúc nhạc trẻ đang được yêu thích đều tập trung chủ yếu vào giai điệu náo nhiệt, ca từ sắc nét hơn.

 
Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện thành công ca khúc Cho một tình yêu do chính cô sáng tác

 

Đủ sức thu hút

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định: “Thật sự, khán giả đã có sự chọn lọc kỹ lưỡng trong sở thích của mình. Những ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng đều là những ca khúc khá, mặc dù chưa thật hoàn hảo nhưng cũng có những giá trị riêng. Điểm chung của những ca khúc này đều rất Tây, mô phỏng phong cách nhạc trẻ của phương Tây. Điều đó đã giúp cho những ca khúc này trở nên lạ tai với khán giả Việt và được đông đảo khán giả trẻ yêu thích”.

Một trong những cây bút đang để lại nhiều ấn tượng với giới chuyên môn hiện nay chính là Lưu Thiên Hương, Nguyễn Đức Cường và Nguyễn Hoàng Duy với phong cách sáng tác trẻ trung, lạ, hiện đại và sáng tạo.

Điều quan trọng hơn là “họ vượt qua những dấu ấn cũ của mình trước đây trong việc triển khai khúc thức âm nhạc. Dù không mới lạ với xu hướng âm nhạc thế giới nhưng sự sáng tạo đó cần thiết và đủ sức thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nhạc Việt” – nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định thêm.

 

Theo nld
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *