"Thật ra Vân thấy mình đâu đẹp lắm, chỉ vừa đủ để trở thành người nghệ sĩ chứ không đủ để trở thành hoa hậu". – Ngô Thanh Vân nói.

Hẹn gặp Vân rất khó vì lịch làm việc kín mít của cô. Không thể có buổi trò chuyện thoải mái trong quán café mà chỉ có thể tranh thủ gặp cô trong thời gian make up cho buổi chụp ảnh làm đại diện cho một thương hiệu máy ảnh.

 

 

Ai cũng biết người ta chú ý đến cái tên Ngô Thanh Vân từ giải á hậu của một cuộc thi. Được biết trong cuộc thi đó, anh trai chị là người chủ động đăng kí và chuẩn bị cho chị đi thi. Sau lần đó, tên tuổi người mẫu Ngô thanh Vân xuất hiện ngày càng nhiều trên sàn chữ T. Sau đó người ta thấy xuất hiện một ca sĩ với biệt danh NTV Virus, rồi nữ diễn viên Ngô Thanh Vân, thắng giải Bước nhảy hoàn vũ. Có vẻ như tất cả các lĩnh vực chị đều tham gia một cách tình cờ. Chị có nghĩ mình là kẻ tay ngang may mắn?

– Nếu nói Vân là “kẻ tay ngang” hoàn toàn không đúng. Trong cuộc thi đó, Vân đã có chuẩn bị trước và được người thân hỗ trợ thêm. Ngoài ra, từ bốn, năm tuổi Vân đã học hát, tham gia diễn thời trang, diễn kịch. Có thể nói, Vân yêu thích sân khấu từ nhỏ, nhưng vì bận học nên ít tham gia.

Thêm vào đó, Na Uy không có nhiều cơ hội, Vân chỉ có thể tham gia biểu diễn vào những dịp đặc biệt như Trung thu, lễ Tết… Vì thế, tất cả những gì Vân làm đều có sự chuẩn bị chứ không bất chợt.

Ban đầu khi nghe chị trở thành ca sĩ, tham gia đóng phim, người ta cũng chỉ bảo: “Ôi lại thêm một người đẹp lấn sân”. Cho đến bây giờ, sau nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật thứ bảy chị có nghĩ vẻ đẹp trời cho có giúp đỡ gì cho mình trong bước đường đi đến thành công?

– Thật ra Vân thấy mình đâu đẹp lắm, chỉ vừa đủ để trở thành người nghệ sĩ chứ không đủ để trở thành hoa hậu. Vân không muốn bị đóng khung là người đẹp nên luôn cố gắng học hỏi làm bất cứ chuyện gì. Điều giúp Vân tỏa sáng, khẳng định vị trí ngày hôm nay là nhờ đam mê, nỗ lực. Vân tự tin nói rằng về vẻ đẹp, Vân sẽ thua rất nhiều người nhưng về nỗ lực, đam mê, Vân hơn nhiều người. Có như vậy Vân mới đi được quãng đường dài thế này.

 

 

Người ta thường nhắc đến người mẫu, diễn viên Ngô Thanh Vân chứ ít ai nhắc đến NTV Virus. Có vẻ ca hát là lĩnh vực mờ nhạt nhất trong sự nghiệp của Vân, chị có những dự định gì để “bằng chị, bằng em”?

– Vân ít hoạt động ca hát nhưng đây vẫn là nguồn thu nhập chính của Vân. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe Vân nói vậy, nhưng đó là sự thật. Vân chỉ cố gắng làm chứ không so bì với ai cả. Vân đã đến một giai đoạn không nhất thiết phải chứng minh hay chứng tỏ gì nữa. Thực sự, trong quá trình mười năm đeo đuổi nghệ thuật, Vân đã chạm vào những ước mơ của mình, đã tận hưởng vinh quang và thỏa mãn với những gì mình đeo đuổi. Hiện tại, Vân chỉ làm những gì mình cảm thấy yêu thích, thoải mái và dành cho những người luôn ủng hộ Vân.

Dù có khá nhiều tin đồn tình cảm với Quốc Bảo, Johnny Trí Nguyễn… nhưng hiện tại vẫn thấy Ngô Thanh Vân đi về một mình. Chị có nghĩ đến hạnh phúc nhỏ của mình?

– Mình không thể vừa làm việc vừa yêu được. Vân còn quá nhiều đam mê, dự định. Vì thế Vân không thể chuyên tâm chăm sóc tình yêu và người ấy. Chắc rằng Vân sẽ nghĩ đến hạnh phúc của mình nhưng đó là việc của tương lai.

Theo giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *