Trước khi bước vào trận đấu với U23 Brunei, HLV Miura tuyên bố sẽ dốc hết hoả lực để hạ đội bóng này. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao như bảng B, việc có trọn 3 điểm trước những đối thủ không được đánh giá cao như U23 Brunei là điều bắt buộc.

Dù ở thời điểm này, U23 Brunei vẫn được xem là một ẩn số với U23 Việt Nam. Song với những gì đang có, U23 Brunei có vẻ không phải là thử thách thực sự với thầy trò HLV Miura. Bởi từ trước tới nay bóng đá Brunei vốn vẫn không ở cùng đẳng cấp với bóng đá Việt Nam.

Bằng chứng là trong lịch sử SEA Games, Việt Nam đã 3 lần so tài với Brunei, đều ở vòng bảng và kết quả cả 3 lần chúng ta đều giành chiến thắng với những tỉ số hết sức cách biệt. Ở lần chạm chán gần nhất tại SEA Games 27, U23 Việt Nam đã đánh bại Brunei với tỉ số 7-0.

Nhìn từ thành tích đối đầu, bản thân HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước đó cũng không tin vào việc đội nhà sẽ vượt qua được U23 Việt Nam. Thay vào đó, vị HLV này chỉ dám hy vọng vào việc toàn đội sẽ đá với 100% sức lực cùng sự quyết tâm.

Với một đội hình không có nhiều cầu thủ nổi bật, U23 Brunei hiện chỉ trông chờ vào sự toả sáng của tiền đạo đang chơi cho U18 Chelsea, Faiq Bolkiah. Cầu thủ này mới chỉ 17 tuổi và theo mô tả là có thể chơi tốt ở hành lang hai biên và có thể bó vào trung lộ để kiến tạo hoặc ghi những bàn thắng.

Tuy vậy, do đây là giải đấu chính thức đầu tiên mà Bolkiah khoác áo ĐT U23 Brunei, nên sức chơi của cầu thủ này tới đâu vẫn phải chờ tới trận đấu vào chiều nay mới có thể khẳng định.

Về phía U23 Việt Nam, tất nhiên dù được đánh giá cao hơn, song chúng ta không quá coi thường đối thủ này. Bởi sau 2 năm, bóng đá Brunei cũng đã có sự tiến bộ nhất định.

May mắn cho HLV Miura là vào lúc này ông không quá khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự. Ngoại trừ trường hợp của Văn Toàn, trong tay ông thầy người Nhật lúc này là một dàn cầu thủ giàu sức chiến đấu.

Trước U23 Brunei, U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công với sơ đồ 4-4-2 đã được tập luyện nhuần nhuyễn trong nhiều tháng qua. Ở hàng thủ rất có thể sẽ là sự kết hợp của Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thanh Hiền và Minh Tùng, đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc. Trong khi đó, trên hàng công Hồng Quân sẽ sát cánh cùng Công Phượng, cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Hữu Dũng và Huy Hùng, đây chính là hai phát hiện thú vị của HLV Miura trong năm 2014 và 2015.

Với một tập thể đang tràn đầy khao khát, rất có thể, một cơn mưa bàn thắng sẽ tìm đến sân Bishan chiều nay khi mà U23 Việt Nam xác địch mục tiêu phải chinh phục không chỉ là 3 điểm mà còn phải là một chiến thắng đậm. 

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *